Tổng thống Putin 'nhắn nhủ' châu Âu: Chớ dại tiếp nhận tên lửa Mỹ

Trong một động thái mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước INF, đồng thời cảnh báo châu Âu chớ tiếp nhận tên lửa Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vạch ra kịch bản, trong đó Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), và quyết định triển khai các tên lửa hạt nhân tại cửa ngõ của Nga.

Hiệp ước INF, có hiệu lực vào năm 1988, cấm phát triển, sản xuất và triển khai các tên lửa hình trình phóng từ đất liền với tầm phóng từ 500 đến 5.500km.

"Nếu chúng được triển khai tại châu Âu, đương nhiên chúng tôi sẽ phải đáp trả", Tổng thống Putin phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 24/10.

Hệ thống S-300 trong một cuộc tập trận của Nga hồi năm 2016. (Ảnh: RT)

Theo ông Putin, trong kịch bản này, các quốc gia châu Âu "cần hiểu rằng họ đang đặt lãnh thổ của mình vào nguy cơ bị phản công".

Lãnh đạo Nga khẳng định, ông không muốn chứng kiến hoạt động tăng cường hạt nhân tại châu Âu bởi điều này sẽ đặt lục địa già vào tình thế rủi ro.

"Tôi muốn nhắc lại rằng, đó là lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi không muốn điều đó", ông Putin nhấn mạnh.

Cảnh báo của Moscow đưa ra ngay sau chuyến thăm Moscow của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ông Bolton tái khẳng định ý định của ông Trump trong việc rút khỏi hiệp ước INF. Hiệp ước này vốn là một trong những trụ cột chính trong cấu trúc an ninh châu Âu trong 30 năm qua.

Mỹ cho rằng, Nga đang vi phạm hiệp ước INF bằng việc xây dựng tên lửa mà hiệp ước này cấm. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ cáo buộc này và khẳng định Mỹ mới là người không tuân thủ, đồng thời chỉ trích bước đi của ông chủ Nhà Trắng là nguy hiểm.

Pháp, Đức và Trung Quốc cảnh báo rằng, việc Tổng thống Trump quyết định rút khỏi hiệp ước sẽ gây tổn hại đến an ninh toàn cầu.

Moscow nhận định, Mỹ sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang mới nếu họ đơn phương rút khỏi hiệp ước.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 24/10 đã đưa ra thông điệp hòa giải rằng, khối đồng minh quân sự này không cân nhắc việc triển khai thêm bất cứ tên lửa hạt nhân nào tại châu Âu để đối phó với cái gọi là "mối đe dọa Nga".

"Chúng tôi không muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới", ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh.

N.Minh (Theo RT)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tong-thong-putin-nhan-nhu-chau-au-cho-dai-tiep-nhan-ten-lua-my/20181025033555905