Tổng thống Putin nghi ngờ về khả năng thúc đẩy tiến trình hòa bình của Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/10 bày tỏ nghi ngờ rằng, thiện chí của riêng Tổng thống Zelenskiy sẽ là không đủ để thúc đẩy tiến trình hòa bình tiến về phía trước.

Tổng thống Putin hoài nghi về khả năng thúc đẩy tiến trình hòa bình của Ukraine. (Nguồn: TASS)

Ông Putin cũng cho biết, Moscow luôn ủng hộ các nỗ lực hòa bình của người đồng cấp Volodymyr Zeleskiy. Song người đứng đầu nước Nga cũng nhấn mạnh, tân Tổng thống Ukraine hiện không thể thực hiện đến cùng những thỏa thuận trước đây.

Theo Tổng thống Nga, ông Zelenskiy “ngay lúc này không thể” thực hiện cam kết của mình về việc rút các vũ khí ra khỏi miền Đông Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai, do sự phản đối của các nhóm cực hữu và lực lượng cựu chiến binh từng tham gia cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu này.

Chu Văn

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-putin-nghi-ngo-ve-kha-nang-thuc-day-tien-trinh-hoa-binh-cua-ukraine-102599.html