Tổng thống Putin ngâm mình dưới làn nước băng giá -13 độ C trong Lễ Hiển linh

Trong dịp Lễ Hiển linh, các tín đồ chính thống giáo tại Nga thường thực hiện nghi lễ ngâm mình trong hồ, sông băng lạnh giá với ý niệm thanh tẩy tâm hồn.

Tổng thống Putin từng nhiều lần thực hiện nghi lễ ngâm mình dưới nước giá buốt trong dịp Lễ Hiển linh. Ảnh: RT

Tổng thống Putin từng nhiều lần thực hiện nghi lễ ngâm mình dưới nước giá buốt trong dịp Lễ Hiển linh. Ảnh: RT

Theo phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã thực hiện nghi thức này vào ngày 19/1. (Xem Video dưới đây. Nguồn: RT).

“Nhiều người thường hỏi tôi liệu Tổng thống có Putin có tham gia màn ngâm mình dưới nước dịp Lễ Hiển linh hay không. Các bạn đều biết, tổng thống là người rất truyền thống, ông ấy trung thành với truyền thống”, ông Peskov chia sẻ với báo giới.

Lễ Hiển linh (Epiphany) là một trong những ngày lễ lâu đời nhất của đạo Cơ đốc, đánh dấu sự xuất hiện của Chúa Jesus như hóa thân của Thiên Chúa qua việc rửa tội ở sông Jordan. Vào ngày 19/1, các tín đồ Chính thống giáo tại Nga thường ngâm mình trong làn nước lạnh buốt ở sông, hồ hay các hố băng để kỷ niệm ngày này.

Các tín đồ tin rằng nghi lễ mang lại sức khỏe, may mắn và thanh lọc tâm hồn. Họ cầu nguyện, làm dấu Thánh giá hoặc cầm cây Thánh giá xuống nước.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-putin-ngam-minh-duoi-lan-nuoc-bang-gia-13-do-c-trong-le-hien-linh-20210120075128230.htm