Tổng thống Putin: Nga đang phát triển các biện pháp 'bắt chết' vũ khí siêu vượt âm

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng nước Nga đang phát triển một số biện pháp tiên tiến 'bắt chết' tên lửa siêu vượt âm, nhằm đối phó với mối đe dọa đang nổi lên về khả năng các nước thành viên NATO sẽ triển khai loại vũ khí này vào cuối những năm 2020, theo Military Watch.

Một khẩu đội tên lửa S-400V4 của quân đội Nga

Một khẩu đội tên lửa S-400V4 của quân đội Nga

Nga hiện được coi là nước đi đầu trong công nghệ vũ khí siêu vượt âm, trang bị cho một số nền tảng tên lửa tiên tiến cho cả mục đích chiến thuật và chiến lược như phương tiện bay siêu âm tầm xa liên lục địa Avangard, tên lửa hành trình chống hạm Zircon phóng từ tàu chiến và tên lửa đạn đạo siêu vượt âm phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal.

Về phần mình, Mỹ đã đầu tư rất nhiều nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ với Nga và dự kiến sẽ bắt đầu triển khai tên lửa hành trình siêu vượt âm vào nửa cuối thập kỷ này. Tổng thống Putin thu hút sự chú ý của công chúng vào thực tế rằng Mỹ đã nghiên cứu ý tưởng về một cuộc tấn công nhanh chóng bằng vũ khí chính xác vào các sở chỉ huy của đối phương, điều này có nghĩa là vũ khí siêu vượt âm trong tay Mỹ có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với mối đe dọa an ninh Nga nếu Nga không đối phó đúng cách.

Về việc Nga phát triển các biện pháp đối phó “chống siêu vượt âm” tiên tiến, tổng thống Putin nêu rõ: “(Mỹ) Hiện có vũ khí chính xác nhưng vẫn chưa có vũ khí siêu vượt âm. Tất nhiên, họ sẽ tạo ra chúng. Đây là điều hoàn toàn hiển nhiên và như tôi đã nói, chúng tôi đang chuẩn bị cho điều này. Bây giờ bạn đã hỏi về những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi đang nghiên cứu, trong số những thứ khác, “thuốc giải độc” chống lại vũ khí siêu vượt âm trong tương lai ở các quốc gia khác, trong các đội quân hàng đầu khác trên thế giới. Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó và chúng tôi đang đi đúng hướng ”.

Nga là nước đi đầu trong lĩnh vực này, với hệ thống phòng không tầm xa S-400 đã chứng tỏ khả năng bắn hạ tên lửa siêu vượt âm nhiều lần khi được thử nghiệm cả ở Nga và khi chúng trong tay các khách hàng nước ngoài.

Tư lệnh Lực lượng Phòng không Nga, Trung tướng Alexander Leonov đã tuyên bố ngay trước tuyên bố của ông Putin rằng hệ thống phòng không S-300 cũng đã được chứng minh có khả năng tiêu diệt các mục tiêu siêu vượt âm trong các cuộc thử nghiệm kỹ thuật quân sự, mặc dù ông chỉ đề cập đến phiên bản S-300V4 tiên tiến nhất, hoặc nói cách khác là các biến thể cũ hơn có diệt được vũ khí siêu vượt âm hay không là điều chưa chắc chắn.

Mở rộng đáng kể những khả năng này, hệ thống phòng không S-500 được nói là có thể đánh chặn mục tiêu ở tốc độ siêu vượt âm cao - theo một số phóng viên, bao gồm các mục tiêu bay ở tốc độ trên Mach 15.

Hệ thống phòng không S-500 hiện đang được thử nghiệm cấp nhà nước và sẽ được đưa vào phục vụ vào năm 2021. Chưa có hệ thống nào trên toàn thế giới sánh được với S-500 về hiệu suất chiến đấu, với tầm hoạt động 600km. Rất ít hệ thống phòng không phương Tây được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến thuật có khả năng tấn công ở tầm bắn thậm chí 200km, trong khi Trung Quốc vẫn chưa công bố một hệ thống tương tự được nói là có tầm bắn trên 300km.

S-500 đã được đánh giá là sự bổ sung lý tưởng cho kho vũ khí siêu vượt âm ngày càng tăng của Nga và khả năng tích hợp nó lên các tàu chiến hạng nặng cũng đã được thảo luận. Đây không phải là điều chưa từng xảy ra, với hệ thống S-400 hiện đang được tích hợp lần đầu tiên trên một tàu tuần dương hạng nặng lớp Kirov.

Các hệ thống khác có thể sẽ được công bố trong tương lai, bổ sung cho khả năng phòng thủ tên lửa của S-500, có thể bao gồm các biến thể hiện đại hóa của hệ thống S-400 rẻ hơn và tầm bắn ngắn hơn nhưng sử dụng một số công nghệ của S-500.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tong-thong-putin-nga-dang-phat-trien-cac-bien-phap-bat-chet-vu-khi-sieu-vuot-am-1767653.tpo