Tổng thống Putin: Nga đang nỗ lực để không nước nào dám tấn công

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định chính quyền Moscow sẽ không tiến hành chiến tranh với nước khác, và tự vệ bằng cách làm cho không ai dám tấn công mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP

“Nga sẽ không gây chiến với bất kỳ quốc gia nào nhưng sẽ tạo ra các điều kiện để không có một sự thôi thúc dù chỉ nhỏ nhất cho ai muốn đánh chúng ta”, ông Putin trả lời phóng vấn của hãng thông tấn TASS hôm 2.3.

Tổng thống Nga còn nói thêm rằng, Nga hiện đứng thứ 7 trên thế giới về chi tiêu quốc phòng, sau Mỹ, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Anh, Pháp và Nhật Bản.

"Ông Donald Trump nói với tôi rằng Mỹ đã thông qua một ngân sách khổng lồ cho năm tới, đến 738 tỉ USD. Nhà lãnh đạo Mỹ đã nói điều này với sự tiếc nuối. Chi phí này quá cao. Nhưng ông ấy phải làm điều đó", người đứng đầu điện Kremlin cho biết.

Ngoài ra, ông Putin tiết lộ chi tiêu hàng năm cho quân sự của Nga đang giảm dù ngân sách quốc phòng của các nước khác đang tăng lên, nhưng khẳng định Nga hiện không còn phải bám đuổi nước khác về khả năng quốc phòng.

“Lần đầu tiên, Nga tạo ra được hệ thống tấn công mà thế giới chưa từng được thấy. Bây giờ họ đang phải chạy đua để bắt kịp. Đây là một điều chưa bao giờ xảy ra trước đây", ông Putin nhấn mạnh.

Hoàng Vũ (theo TASS)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-putin-nga-dang-no-luc-de-khong-nuoc-nao-dam-tan-cong-133145.html