Tổng thống Putin nêu lý do các nước không phê chuẩn vắc xin Sputnik V

Tổng thống Nga Putin đã lên án lệnh cấm vắc xin của Nga ở một số quốc gia mặc dù loại vắc xin này được chứng minh có hiệu quả. Ông cho rằng, những hạn chế này là vô lý và có động cơ chính trị.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin.

“Tôi xin nhắc lại rằng, vắc xin của Nga được công nhận là an toàn và hiệu quả nhất. Hiệu quả hơn 96%. Theo các cơ quan quản lý của chúng tôi, không có trường hợp tử vong nào do tiêm vắc xin này” – Tổng thống Putin trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF).

Ông cho rằng một số quốc gia dường như không quan tâm đến việc bảo vệ công dân của mình trước đại dịch.

Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng, chỉ có 10% dân số toàn cầu được tiêm phòng Covid nhưng hàng trăm triệu người không được tiếp cận với bất kỳ loại vắc xin nào.

Theo Tổng thống Putin, thế giới đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch năm ngoái gây ra.

Sputnik V là vắc xin được đăng ký chính thức đầu tiên chống lại virus corona mới trên toàn thế giới. Nó đã được chứng nhận ở 66 quốc gia với hơn 3 tỷ người, chứng minh hiệu quả trên 91,6%.

Tuy nhiên, Sputnik V đã gặp phải nhiều trở ngại khác nhau mà Moscow coi là một phần của cuộc chiến chính trị và không phù hợp trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đã xem xét Sputnik V kể từ 4/3 và vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Một số quốc gia EU như Slovakia và Hungary đã phê duyệt Sputnik V mà không cần đợi sự cho phép của EMA.

Tuy nhiên, các nhà phát triển vắc xin Sputnik V đã xung đột với cơ quan quản lý y tế của Anvisa của Brazil khi họ hoãn phê chuẩn vắc xin trên của Nga và cấm các cơ quan chức năng trong khu vực nhập khẩu nó. Điều này dẫn đến một sự phản đối kịch liệt và một vụ kiện đã diễn ra khi các nhà phát triển của Sputnik V cáo buộc Anvisa lan truyền thông tin sai lệch về vắc xin này.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tong-thong-putin-neu-ly-do-cac-nuoc-khong-phe-chuan-vac-xin-sputnik-v-0cWo3T6MR.html