Tổng thống Putin: Mỹ 'tự bắn vào chân' khi cấm các công ty kinh doanh với Nga

Tổng thống Nga cho rằng việc Washington hạn chế thương mại với Nga về cơ bản có nghĩa là Mỹ thực sự đang 'tự bắn vào chân mình'.

"Bạn biết đấy, những hạn chế thương mại đối với Nga do chính quyền Mỹ đưa ra trong những năm gần đây đã lên tới con số hơn 10 lệnh trừng phạt, được áp đặt đối với 400 công ty và gần 300 cá nhân” - Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý khi phát biểu tại diễn đàn kêu gọi đầu tư ở Moscow hôm 20/11.

 Tổng thống Nga phát biểu tại diễn đàn kêu gọi đầu tư ở Moscow hôm 20/11.

Tổng thống Nga phát biểu tại diễn đàn kêu gọi đầu tư ở Moscow hôm 20/11.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, các lệnh trừng phạt đã gây tổn thất hàng tỷ USD về thương mại cho châu Âu, trong khi Nga chịu thiệt hại ít hơn.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhận định rằng Washington đã “tự bắn vào chân mình” khi áp đặt việc hạn chế thương mại với Moscow. “Mỹ cấm các công ty của họ hoạt động kinh doanh với Nga. Lý do là gì? Các công ty Mỹ đã đầu tư vốn vào một dự án cụ thể và sau đó buộc phải rời bỏ các dự án và gánh chịu tổn thất. Vậy, họ đã trừng phạt ai?" – Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Mỹ bắt đầu áp lệnh trừng phạt Nga từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ. Điều này ảnh hưởng tới một số lĩnh vực của Nga, bao gồm ngành tài chính, cũng như các tổ chức và công dân Nga.

Mặc dù phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, song Tổng thống Putin khẳng định rằng Nga vẫn có “nhiều lợi ích chung” với Mỹ và sẵn sàng hợp tác với Washington “nhiều nhất có thể”./.

Nguyễn Phương (Theo Tass)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tong-thong-putin-my-tu-ban-vao-chan-khi-cam-cac-cong-ty-kinh-doanh-voi-nga-358137.html