Tổng thống Putin lệnh cho quân đội Nga tăng cường nhân lực

Quy mô quân đội Nga dự kiến sẽ tăng lên 1,15 triệu quân vào năm tới, theo sắc lệnh mà Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 25/8.

Theo sắc lệnh được đăng tải trên trang web của chính phủ, 137.000 binh sĩ sẽ được bổ sung vào hàng ngũ lực lượng vũ trang Nga từ ngày 1/1/2023, nâng tổng số binh sĩ lên hơn 1,1 triệu người.

“Thiết lập số lượng thành viên lực lượng vũ trang Nga là 2.039.758 người, bao gồm 1.150.628 binh sĩ”, trích sắc lệnh.

Văn bản cũng hướng dẫn Nội các phân bổ các quỹ cần thiết cho việc tăng cường lực lượng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2. Chiến dịch kéo dài đến nay đã 6 tháng.

Trước đó trong sắc lệnh ký ngày 17/11/2017, quân đội Nga được yêu cầu tăng số lượng binh sĩ lên 1.013.628 người.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-putin-lenh-cho-quan-doi-nga-tang-cuong-nhan-luc-post1464587.tpo