Tổng thống Nga Putin kêu gọi đối thoại cởi mở với Tổng thống Mỹ Biden

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/03 cho biết đã sẵn sàng đối thoại trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm nay (19/3) hoặc ngày 22/3.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước ngày 18/03, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh ông sẵn sàng thảo luận về quan hệ song phương với Mỹ cũng như các vấn đề khác như các cuộc xung đột khu vực. Tổng thống Putin cho biết ông sẽ chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Nga chuẩn bị cho cuộc đối thoại này.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: BBC.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: BBC.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi Nga triệu hồi đại sứ tại Mỹ để tham vấn các bước đi tiếp theo sau những diễn biến xấu đi trong quan hệ Nga-Mỹ. Quyết định của Nga diễn ra sau khi tình báo Mỹ cáo buộc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã trực tiếp chỉ đạo can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump, cũng như sau lời nói của Tổng thống Biden trên Đài ABC News rằng ông coi Tổng thống Putin là “kẻ sát nhân”.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên án báo cáo của Mỹ là hoàn toàn vô căn cứ. Ông Peskov nhấn mạnh thêm rằng Nga không can thiệp bầu cử và không liên quan các chiến dịch chống lại bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-nga-putin-keu-goi-doi-thoai-coi-mo-voi-tong-thong-my-biden-844263.vov