Tổng thống Putin lại đi nước cờ khiến phương Tây choáng váng

Cả Hạ viện và Thượng viện Nga hôm qua (11/3) đều đã thông qua những sửa đổi hiến pháp cho phép Tổng thống quyền lực Vladimir Putin tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ mới vào năm 2024. Điều này làm tăng khả năng ông Putin cầm quyền liên tiếp trong ba thập kỷ.

Tổng thống Putin

Tổng thống Putin

Ông Putin, 67 tuổi, đã nắm quyền trong nền chính trị của nước Nga trong hai thâp kỷ với tư cách là Tổng thống hoặc Thủ tướng.

Theo Hiến pháp của Nga, cựu sĩ quan KGB sẽ không được tiếp tục tranh cử trong năm 2024 khi nhiệm kỳ tổng thống thứ hai liên tiếp cũng là nhiệm kỳ tổng thống thứ tư của ông này kết thúc. Tuy nhiên, những sửa đổi hiến pháp mới cho phép ông Putin thay đổi tổng nhiệm kỳ làm tổng thống của ông về con số 0. Tuy nhiên, những người kế nhiệm ông sẽ vẫn phải chịu giới hạn hai nhiệm kỳ.

Hạ viện Nga (Duma Quốc gia Nga) với tổng số 450 ghế đã thông qua việc thay đổi số nhiệm kỳ tổng thống cho ông Putin cùng với các sửa đổi hiến pháp khác. 383 nghị sĩ bỏ phiếu thông qua và không có phiếu chống.

Vài giờ sau, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) gồm 170 ghế cũng đã thông qua với 160 phiếu ủng hộ và 1 phiếu chống.

Trước đó, hôm 10/3, một nghị sĩ đã đề nghị hoặc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống hoặc ít nhất trả về không đối với số nhiệm kỳ tổng thống hiện tại của ông Putin.

"Ông Vladimir Vladimirovich phải có quyền tranh cử trong các cuộc bầu cử mang tính cạnh tranh mới", bà Valentina Matviyenko – Chủ tịch Thượng viện Nga đã phát biểu như vậy đồng thời miêu tả những sửa đổi vừa được Thượng viện, Hạ viện thông qua là kịp thời, đúng lúc.

"Việc ông Putin có thực hiện quyền này trong năm 2024 hay không tất nhiên phụ thuộc hoàn toàn vào ông nhưng ông ấy phải có quyền… Chúng ta phải thừa nhận những gì Tổng thống Vladimir Vladimirovoch Putin đã làm cho sự phát triển của nước Nga trong suốt 20 năm qua. Ông ấy đã vực dậy nước Nga từ dưới đất lên."

Nếu ông Putin tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ tổng thống mới vào năm 2024, ông có thể cầm quyền thêm hai nhiệm kỳ 6 năm nữa cho đến năm 2036. Khi đó, ông sẽ 83 tuổi và cầm quyền 36 năm.

Ông Putin đã ở trên cương vị Tổng thống Nga trong hai nhiệm kỳ từ năm 2000 đến 2008. Sau đó, ông trở thành Thủ tướng Nga từ năm 2008 đến 2012 trước ghi quay lại vị trí Nhà lãnh đạo cao nhất của xứ sở Bạch Dương năm 2012. Ông Putin đang giữ chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4.

Kể từ khi bước vào chính trường Nga, ông Putin liên tiếp giữ vị trí đứng đầu trong danh sách những chính khách được yêu mến nhất nước Nga. Tỉ lệ ủng hộ ông cũng luôn ở con số rất cao.

Tuy nhiên, gần đây, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Putin đang sụt giảm. Nga đang phải đối mặt với vòng vây ngày một siết chặt của phương Tây với những đòn trừng phạt liên tiếp được giáng xuống. Nền kinh tế và đời sống của người dân Nga bị ảnh hưởng lớn bởi chính sách trừng phạt. Vì thế, không quá khó hiểu khi tỉ lệ ủng hộ của người dân Nga dành cho ông Putin không còn cao như trước.

Mặc dù sụt giảm liên tục trong thời gian qua nhưng không thể phủ nhận, tỉ lệ ủng hộ của người dân Nga dành cho ông Putin vẫn là con số khá cao so với không ít các nhà lãnh đạo phương Tây.

Tổng thống Putin cũng là một trong số ít những nhà lãnh đạo thế giới có độ thu hút rất cao bởi ông là một con người “nhiều màu sắc”. Có lúc người ta thấy hình ảnh ông là một Nhà lãnh đạo cứng rắn, lạnh lùng. Có lúc ông lại xuất hiện với hình ảnh một nhà lãnh đạo ấm áp. Có lúc ông lại giống như một nghệ sĩ, một vận động viên...

Tuy nhiên, ông Putin không được lòng phương Tây bởi ông luôn duy trì một lập trường cứng rắn, không nhượng bộ. Nước Nga của ông Putin đối đầu với phương Tây trên nhiều mặt trận và hai bên đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Vì thế, tin về việc ông Putin có thể cầm quyền thêm 16 năm chắc chắn sẽ không được phương Tây hoan nghênh.

Kiệt Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/202003/tong-thong-putin-lai-di-nuoc-co-khien-phuong-tay-choang-vang-80723cb/