Tổng thống Putin ký văn bản quan trọng về bầu cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật cho phép Ủy ban Bầu cử Trung ương, cũng như các ủy ban bầu cử cấp khu vực và cấp huyện, liên hệ với Cơ quan Giám sát Liên bang trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại chúng, yêu cầu ngừng các chiến dịch phổ biến tài liệu tranh cử bất hợp pháp tài liệu trên Internet.

Tổng thống Nga V. Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga V. Putin. Ảnh: TASS

Luật đã được công bố tại trang web thông tin pháp lý chính thức hôm thứ Ba - 9/3.

Theo bà Irina Rukavishnikova - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng Liên đoàn về luật Hiến pháp và xây dựng nhà nước, luật này mở rộng các tiêu chuẩn bầu cử hiện có sang vận động trên Internet. Luật mới sửa đổi cũng tác động tới luật về bầu cử vào Đuma Quốc gia, cũng như luật về thông tin, CNTT và bảo vệ thông tin.

Thủ tục nộp đơn đề nghị sẽ do Ủy ban Bầu cử Trung ương quy định. Các ủy ban bầu cử hiện nay cũng có thể đặt ra các quy tắc sản xuất và phổ biến các tài liệu vận động phù hợp với luật bầu cử.

Luật cũng quy định cơ chế phản hồi của Dịch vụ Liên bang đối với các đơn đăng ký của ủy ban bầu cử, đồng thời quy định chủ sở hữu trang web phải gỡ bỏ các tài liệu vi phạm trong vòng 24 giờ kể từ khi thông báo; nếu không, quyền truy cập vào tài nguyên sẽ bị hạn chế.

Huyền Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/tong-thong-putin-ky-van-ban-quan-trong-ve-bau-cu-576755.html