Tổng thống Putin ký văn bản ấn định ngày tổ chức bầu cử Hạ viện

Bằng sắc lệnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin ấn định ngày bầu cử vào Duma Quốc gia Liên bang Nga (Hạ viện Nga) khóa 8 vào ngày 19 tháng 9 năm 2021.

 Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh ấn định ngày bầu cử Duma Quốc gia. Nguồn: Internet

Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh ấn định ngày bầu cử Duma Quốc gia. Nguồn: Internet

Văn phòng báo chí Điện Kremlin tối 17/6 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tổ chức bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) khóa 8 vào ngày 19/9/2021.

Văn bản viết: "Để bầu các nghị sỹ Duma Quốc gia... khóa mới vào ngày 19/9/2021. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày được công bố chính thức."

Theo luật, quyết định tổ chức bầu cử phải được công bố chính thức (trên cổng công báo hoặc trên báo Rossiyskaya Gazeta) trong vòng năm ngày sau khi được thông qua.

Đồng thời, với cuộc bầu cử Duma Quốc gia vào ngày bỏ phiếu duy nhất năm 2021 này sẽ diễn ra các cuộc bỏ phiếu trực tiếp bầu người đứng đầu 9 chủ thể cấu thành Liên bang Nga và 39 cơ quan lập pháp khu vực.

Được biết, trước đó, ông Vladimir Putin đã ký sắc lệnh gia hạn thời gian tạm trú của người di cư tại Nga đến ngày 30/9/2021.

Theo tài liệu, các quyết định trục xuất hành chính khỏi đất nước không thể được thực hiện liên quan đến công dân nước ngoài và người không quốc tịch ở Nga.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-putin-ky-van-ban-an-dinh-ngay-to-chuc-bau-cu-ha-vien-142537.html