Tổng thống Putin ký thỏa thuận sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga

Ngày 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người đứng đầu các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson đã ký thỏa thuận về việc sáp nhập các lãnh thổ này vào Nga với tư cách là chủ thể mới.

Tổng thống Putin và lãnh đạo các tỉnh Kherson, Zaporozhye, Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Cộng hòa nhân dân tự xung Lugansk tại lễ ký kết sáp nhập vào Nga ngày 30/9. Ảnh: Tass

Tổng thống Putin và lãnh đạo các tỉnh Kherson, Zaporozhye, Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Cộng hòa nhân dân tự xung Lugansk tại lễ ký kết sáp nhập vào Nga ngày 30/9. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, chiều ngày 30/9 tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã chủ trì lễ ký kết sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine vào Nga. Trước đó, Nga đã công nhận độc lập của họ trong ranh giới hành chính.

Reuters đưa tin, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ gồm Kherson, Zaporozhye ở miền nam và Donetsk, Lugansk ở miền đông Ukraine vào Nga.

Ông Putin nhấn mạnh, người dân tại 4 tỉnh của Ukraine, gồm nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng, cùng tỉnh Kherson và Zaporozhye đã đưa ra một lựa chọn lịch sử trong cuộc trưng cầu ý dân, kết thúc hôm 27/9 vừa qua.

Theo Tổng thống Nga, đây là mong muốn của hàng triệu người dân 4 khu vực này. “Những người dân ở 4 khu vực Ukraine là một phần của dân tộc Nga. Họ đã đưa ra quyết định lịch sử trong cuộc trưng cầu ý dân. Đây là mong muốn của hàng triệu người dân ở 4 vùng lãnh thổ này. Chúng tôi cam kết sẽ làm hết sức để bảo vệ 4 khu vực này bằng mọi giá - ông Putin nói.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin cũng đồng thời kêu gọi Ukraine dừng các hành động quân sự và quay lại bàn đàm phán. Đại diện chính quyền 4 vùng lãnh thổ nêu trên đã có mặt tại Nga và hoàn tất mọi thủ tục sáp nhập trong thẩm quyền theo đúng kế hoạch.

Phản ứng với quyết định sáp nhập của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đang chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO, điều mà Moscow phản đối quyết liệt.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông chỉ sẵn sàng đàm phán hòa bình khi Nga có tổng thống mới. Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng Kiev vẫn duy trì quan điểm đối thoại với Nga “dựa trên các điều kiện bình đẳng, trung thực, nhân phẩm và công bằng".

Ông cảnh báo Ukriane sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lại lãnh thổ, đồng thời buộc Nga phải chịu hậu quả nặng nề nhất.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tong-thong-putin-ky-thoa-thuan-sap-nhap-4-tinh-ukraine-vao-nga.html