Tổng thống Putin 'khoe' thành quả chặn tấn công mạng dịp World Cup

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, người Nga và các lực lượng an ninh khác đã chặn đứng gần 25 triệu vụ tấn công mạng liên quan đến World Cup.

Gần 25 triệu vụ tấn công mạng liên quan đến World Cup đã bị chặn đứng. Ảnh: AP.

Theo AP, ông Vladimir Putin công bố số lượng các vụ tấn công mạng bị chặn đứng sau trận chung kết World Cup hôm 15.7 và trước khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Helsinki, Phần Lan.

Trong thông cáo được Điện Kremlin công bố hôm 16.7, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, các cuộc tấn công mạng nhắm vào "cơ sở hạ tầng thông tin" liên kết với World Cup, nhưng không nêu chi tiết.

Thông tin được tiết lộ trong cuộc gặp của nhà lãnh đạo Nga với đại diện của 55 đơn vị tình báo từ 34 quốc gia đã tham gia bảo vệ sự kiện thể thao lớn được tổ chức tại Nga năm 2018.

Trong phát biểu, ông cho biết nhờ công tác an ninh chặt chẽ của Nga, không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra và những người đến Nga "thực sự cảm thấy được an toàn".

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-putin-khoe-thanh-qua-chan-tan-cong-mang-dip-world-cup-618935.ldo