Tổng thống Putin khiêu vũ tại đám cưới của ngoại trưởng Áo

Tổng thống Putin vui vẻ nhảy tại đám cưới của nữ ngoại trưởng Áo trước khi sang Đức hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel.

Ngày 18/8, đám cưới của Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl có sự góp mặt của khách mời đặc biệt: Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga đến nâng ly chúc mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể trước khi sang Berlin hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nhiều người dân nước Áo đã đứng chờ xe chở ông Putin đi qua trên đường ông tới lễ cưới của người bạn 17 năm quen biết. Ảnh: AP.

Ngày 18/8, đám cưới của Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl có sự góp mặt của khách mời đặc biệt: Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga đến nâng ly chúc mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể trước khi sang Berlin hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nhiều người dân nước Áo đã đứng chờ xe chở ông Putin đi qua trên đường ông tới lễ cưới của người bạn 17 năm quen biết. Ảnh: AP.

Tại lễ cưới, Tổng thống Putin đã khiêu vũ với ngoại trưởng Áo. Bức ảnh chụp lại bà Kneissl, 53 tuổi, cười rạng rỡ trong chiếc váy dirndl truyền thống và nói chuyện với ông Putin trong lúc nhảy tại vườn nho vùng Styria. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Áo, Tổng thống Putin mang theo một bó hoa và tới lễ cưới cùng nhóm biểu diễn người du mục Cossack. Tuy nhiên, lời mời ông Putin dự đám cưới của bà Kneissl đã vấp phải vô số chỉ trích. Nhiều người lo ngại sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến lập trường của Liên minh Châu Âu (EU) với căng thẳng Nga - Ukraine. Ảnh: AFP.

Dù Bộ Nội vụ Áo cho biết lễ cưới giữa bà Kneissl và doanh nhân Wolfgang Meilinger sẽ diễn ra trong riêng tư, đối với châu Âu, sự tham dự của ông Putin khiến sự kiện này mang nhiều ý nghĩa hơn một đám cưới đơn thuần, đặc biệt trong bối cảnh Áo đảm nhận chức Chủ tịch EU luân phiên. Nghị sĩ Ukraine Hanna Hopko cho rằng từ nay nước Áo không thể đóng vai trò trung gian trong các vấn đề có sự can dự của Nga được nữa. "Không cần nói nhiều. Nếu bạn mời Vladimir Putin đến lễ cưới, bạn không còn trung lập". Ảnh: Reuters.

Bên cạnh ông Putin, hai nhân vật quyền lực khác của nước Áo cũng có mặt là Thủ tướng Sebastian Kurz (trong ảnh) và Phó thủ tướng Heinz Christian Strache. Theo Washington Post, Thủ tướng Kurz đã luôn mong muốn nước Áo trở thành “cầu nối” giữa Nga và phương Tây. Còn Strache, tại đám cưới, khen ngợi bà Kneissl trong vai trò “người xây cầu” và nhận định sự góp mặt của ông Putin đã mang tới cơ hội quảng bá cho đất nước. Ảnh: Reuters.

Cô dâu và chú rể đến đám cưới bằng xe ngựa giống trong truyện cổ tích. Theo Reuters, không có thông tin nào xác minh bà Kneissl có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với ông Putin. Tuy nhiên, trong Đảng Tự do cực hữu, công việc của bà có liên quan tới thỏa thuận hợp tác với Đảng Nước Nga Thống nhất của ông Putin. Ảnh: Russian Market.

Truyền thông Nga cho biết Ngoại trưởng Kneissl đã mời Tổng thống Putin đến tiệc cưới của mình khi ông thăm Áo hồi tháng 6. Bà cũng là người ủng hộ việc tăng cường quan hệ Áo - Nga trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước đồng minh châu Âu lâu nay vẫn đang trong tình trạng căng thẳng với Moscow. Ảnh: Russian Market.

Giới quan sát cho rằng đây là một trường hợp hiếm hoi khi Tổng thống Putin quyết định dự một sự kiện mang tính cá nhân được tổ chức ở nước ngoài. Theo Washinton Post, lễ cưới mang tính biểu tượng để ông Putin thể hiện quan hệ ngày càng sâu sắc với lãnh đạo châu Âu. Trước khi rời đi, Tổng thống Putin đã hô vang "Gorko!", cụm từ người Nga thường dùng trong đám cưới để bảo cô dâu và chú rể trao cho nhau nụ hôn. Ảnh: Reuters.

Đám cưới kết thúc sau 1 tiếng 20 phút, Tổng thống Putin sau đó đã đến thẳng sân bay Graz để tới Berlin hội đàm với thủ tướng Đức. Dự kiến, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về vấn đề Syria và Ukraine. "Nga là một chủ thể quốc tế mà nếu thiếu đi thì biện pháp đối với nhiều vấn đề toàn cầu sẽ không có lời giải", Steffen Seibert, người phát ngôn của Thủ tướng Merkel, nói với phóng viên ngày 17/8. Ảnh: Reuters.

Siêu xe chống đạn như xe tăng của TT Putin ở Phần Lan Siêu xe Kortezh có trọng lượng khoảng 6 tấn, sử dụng động cơ công suất 860 mã lực và được bọc giáp với khả năng chống đạn như xe tăng.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-putin-khieu-vu-tai-dam-cuoi-cua-ngoai-truong-ao-post869806.html