Tổng thống Putin khẳng định vai trò của Nga ở Trung Đông

Tổng thống Nga Putin thăm 'chớp nhoáng' Trung Đông trong bối cảnh tình hình khu vực đang có những chuyển biến mới, cả tích cực và đáng quan ngại.

Tới Syria, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin bên cạnh việc tập trung vào các mối quan hệ hợp tác thương mại và kinh tế, ông còn thảo luận với các nhà lãnh đạo khu vực về tiến trình hòa bình Trung Đông trong bối cảnh nhóm khủng bố IS bị đánh bại, trong khi những căng thẳng mới gia tăng, sau khi Mỹ tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tổng thống Putin và Trung Đông. Ảnh: We Are Change.

Tổng thống Putin và Trung Đông. Ảnh: We Are Change.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (11/12) bất ngờ tới thăm căn cứ không quân Hmeimim ở Syria và tại đây ông đã hạ lệnh bắt đầu rút quân đội Nga khỏi Syria.

Lệnh rút quân được đưa ra sau khi Bộ Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Nga tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo () tự xưng trên lãnh thổ Syria. Theo đó, Nga sẽ tiếp tục tập trung cho các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. Trong cuộc gặp người đồng cấp Syria Bashar al-Assad ngay tại căn cứ Hmeimim, Tổng thống Putin cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để khởi động tiến trình hòa bình Syria. Ông Putin hy vọng có thể triển khai công việc của Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria, đồng thời cho biết sẽ thảo luận vấn đề này trong các cuộc gặp sắp tới với những người đồng cấp Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cũng đã tới Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ai Cập, Tổng thống Nga đã gặp người đồng cấp nước chủ nhà Abdel Fattah al-Sisi để thảo luận về hợp tác song phương, cũng như tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi. Nhân dịp này, hai bên đã ký thỏa thuận về việc khởi động dự án nhà máy điện hạt nhân Dabaa, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập. Bên cạnh đó, hai bên có thể ký thỏa thuận sớm nhất trong tuần này để nối lại các chuyến bay thẳng từ đầu tháng 2/2018, sau vụ rơi máy bay chở khách của Nga tại Bán đảo Sinai năm 2015. Nhà lãnh đạo 2 nước cùng khẳng định quan hệ “chiến lược” Nga-Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập Sisi nói: “Ai Cập và Nga có mối quan hệ gắn liền với chiều dài lịch sử. Với lịch sử chính trị, 2 nước sẽ tiếp tục hợp tác trong các vấn đề khu vực cũng như khuôn khổ hợp tác về kinh tế...”

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Sisi tại thủ đô Cairo, Tổng thống Nga cũng kêu gọi nối lại ngay các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel-Palestine liên quan tới tất cả các vấn đề tranh chấp, bao gồm cả Jerusalem. Đây cũng vấn đề được nhà lãnh đạo Nga đề cập khi tới Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh rằng bất kỳ bước đi nào ngăn chặn một thỏa thuận có thể đạt được giữa hai bên đều là phản tác dụng và gây bất ổn.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Ankara sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Việc Mỹ quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel cũng như chuyển Đại sứ quán Mỹ tới đây không giúp ổn định tình hình ở Trung Đông, mà trái lại gây bất ổn thêm tình hình vốn đã rất phức tạp. Quyết định này cũng làm lu mờ những triển vọng của tiến trình hòa bình Israel-Palestine”.

Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lên án quyết định này của Mỹ, cảnh báo động thái này làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc Israel làm phức tạp thêm tình hình. Ông Erdogan trước đó thông báo hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) sẽ khai mạc vào ngày mai (13/12) tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đưa ra những hành động chung chống lại quyết định đơn phương của Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

“Với cương vị Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Hồi giáo chúng tôi đã mời nhà lãnh đạo các nước tới tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Istanbul. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một thông điệp mạnh mẽ cho vẫn đề này. Thông điệp này sẽ giống với quan điểm của Tổng thống Nga về vấn đề ”.

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Putin, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bàn thảo các vấn đề chủ chốt trong quan hệ song phương, bao gồm việc thực hiện các dự án hợp tác kỹ thuật-quân sự và kinh tế-thương mại chiến lược. Trong đó phải kể đến thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán để mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Hai bên cũng đang đẩy mạnh hợp tác về năng lượng, với dự án Nga hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên và hai bên tiếp tục kế hoạch xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt mang tên “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/tong-thong-putin-khang-dinh-vai-tro-cua-nga-o-trung-dong-706564.vov