Tổng thống Putin: Internet vẫn nên là một khu vực tự do

Ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng, những nỗ lực chống lại nội dung bất hợp pháp trên internet đòi hỏi sự tham gia của cả cộng đồng trực tuyến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong thông điệp gửi Diễn đàn Quản trị Internet Nga lần thứ 10 khai mạc hôm nay (8/4), Tổng thống Vladimir Putin cho rằng internet vẫn nên là một khu vực tự do.

"Tôi tin tưởng rằng chúng ta nên tiếp tục tuân theo nguyên tắc tự do của internet, tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin rộng rãi và thực hiện các sáng kiến kinh doanh và khởi nghiệp", Phó Chánh văn phòng Tổng thống Sergei Kiriyenko đọc tin nhắn.

Ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng, những nỗ lực chống lại nội dung bất hợp pháp trên internet đòi hỏi sự tham gia của cả cộng đồng trực tuyến.

Theo Tổng thống Putin, thật khó để tưởng tượng vào thời điểm 25 năm trước rằng internet có thể thay đổi hoàn toàn thế giới, khi giờ đây "truyền thông mạng xã hội, việc làm và giáo dục từ xa, thương mại điện tử và các dịch vụ công trực tuyến đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người".

"Đó là một dấu hiệu thực sự của thời đại mới", ông Putin nói.

Tổng thống Nga khẳng định, mạng internet của Nga đang tiến triển thành công, mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể để nước này có thể trở thành một trong những nhà lãnh đạo trong thời đại kỹ thuật số hiện đã bắt đầu.

Hương Thảo (Theo Tass)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tong-thong-putin-internet-van-nen-la-mot-khu-vuc-tu-do-340361.html