Tổng thống Putin - Erdogan khai sinh 'ngoại giao hải sản'?

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể sẽ sớm có cuộc gặp gỡ tại một nhà hàng hải sản, cùng ăn cá hoặc tôm hùm và bàn thảo về các vấn đề như hợp đồng mua S-400…

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Tass.

Theo RT, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Çavusoglu ngày 24.8 đã chuyển lời mời thăm Istanbul của ông Recep Tayyip Erdogan tới ông Vladimir Putin.

“Người bạn thân nhất của ngài - ông Erdogan, đã gửi lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất, ông hi vọng về chuyến thăm Istanbul của ngài trong tương lai gần. Đã có sự sắp xếp để đưa ngài đến một nhà hàng hải sản”- ông Cavusoglu nói trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Nga ở Mátxcơva.

Câu chuyện "nhà hàng hải sản" gợi nhớ tới hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 7 ở Nam Phi. Khi đó, ông Vladimir Putin nhắc nhở người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng đã từng mời ông ăn cơm tại một nhà hàng hải sản.

Khi ông Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh lời mời vẫn giữ nguyên, Tổng thống Nga đề cập rằng trước hết phải giải quyết vấn đề trong việc xuất khẩu thịt sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày hôm sau, Phó Thủ tướng Nga Alexei Gordeyev chia sẻ với báo giới rằng, các nhà sản xuất Nga đã bắt đầu giao hàng thịt bò cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề cung cấp sản phẩm thịt từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ đã được đại diện hai nước thảo luận trong thời gian dài, theo Tass.

RT nhận định, thông qua lời mời của ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, dường như ông Recep Tayyip Erdogan muốn nói rằng: Vào cuối tháng 7, Nga bắt đầu xuất khẩu thịt sang Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế, giờ đây ông có thể thực sự sắp xếp một cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Nga ở một nhà hàng hải sản.

Mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng gần gũi hơn, điều này dường khiến Mỹ - đồng minh lâu năm của Ankara nổi giận. Quan hệ giữa Ankara và Washington bị ảnh hưởng sau khi Mỹ phản đối Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Chính phủ Erdogan cũng kiên quyết thúc đẩy việc mua các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, tuy nhiên các nhà lập pháp Mỹ tìm cách ngăn chặn bởi thương vụ S-400 của Ankara.

Đầu tuần này, công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport tiết lộ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận lô S-400 đầu tiên vào năm 2019.

Hạ Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-putin-erdogan-khai-sinh-ngoai-giao-hai-san-627327.ldo