Tổng thống Putin dùng tên thành phố Ukraine và Ba Lan đặt cho đơn vị quân đội Nga

11 sư đoàn và trung đoàn quân đội Nga đã được đặt tên theo các địa danh lịch sử. Trong đó có các thành phố của Đức, Ba Lan và Ukraine.

Một đơn vị thiết giáp Nga trong quá trình luyện tập. Ảnh: Sputnik

Ngày 30/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc đổi tên này. Trong đó, trung đoàn thiết giáp số 68 được đổi thành Berlin (Đức) và một đơn vị khác được đặt tên là Warsaw (Ba Lan).

Các đơn vị quân sự được đổi tên đều thành lập trong những năm gần đây. Trong khi đó, các thành phố được lựa chọn đều liên quan tới cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức.

Kênh RT cho biết Nga còn đặt tên cho một trung đoàn thiết giáp là Lvov, thành phố từng thuộc Ba Lan và sau Chiến tranh Thế giới thứ hai trở thành một phần lãnh thổ Ukraine.

Ngoài ra, những thành phố Ukraine khác cũng được Nga sử dụng để đặt tên cho đơn vị quân đội là Zhitomir và Nezhin. Một số trung đoàn và sư đoàn của Nga còn được đặt theo tên các thành phố của Belarus như Vitebsk, Kobrin và Slonim.

Mục tiêu của việc đổi tên theo công bố của Nga là nhằm “ghi dấu lịch sử truyền thống vinh quang của quân đội Nga, hun đúc tinh thần cống hiến của quân nhân Nga đối với Tổ quốc và trung thành với quân đội”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/tong-thong-putin-dung-ten-thanh-pho-ukraine-va-ba-lan-dat-cho-don-vi-quan-doi-nga-20180703151635394.htm