Nga cáo buộc một số nước tìm cách kéo lùi quan hệ Nga-EU

Một số nước đang tìm cách làm phức tạp quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU). Đây là tuyên bố đưa ra ngày 2/4 của Đại sứ Nga tại Italy Sergei Razov, chỉ 2 ngày sau vụ cảnh sát Italy bắt giữ một nhân viên Đại sứ quán Nga tại Rome do tình nghi gián điệp.

Theo nhà ngoại giao Nga, quan hệ Nga-Liên minh châu Âu có lẽ đang trải qua thời kỳ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Trên thực tế, hệ thống hợp tác nhiều mặt mà hai bên đã làm việc tỉ mỉ trong nhiều năm, bao gồm các cuộc họp cấp cao và 20 cơ chế đối thoại liên ngành đã bị hủy hoại.

Cờ Nga và EU. Ảnh: Modern Diplomacy.

Cờ Nga và EU. Ảnh: Modern Diplomacy.

Chính sách của Liên minh châu Âu với Nga đã thực sự biến thành một loạt các trừng phạt, bao gồm cả có và không có lý do.

Theo Đại sứ Razov, Nga sẵn sàng khôi phục và thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu nhưng phải dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu đã trở nên "băng giá" sau sự kiện Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh sáp nhập trở lại bán đảo Crimea vào năm 2014. Kể từ đó, hai bên liên tục áp đặt trừng phạt lẫn nhau. Và theo các nhà phân tích, cùng với vụ việc liên quan tới nhân vật nhiều tai tiếng Alexei Navalny, vụ va chạm mới nhất sẽ tiếp tục khiến Nga và Liên minh châu Âu ngày một xa cách./.

Thu Hoài/VOV1 biên dịch Theo Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-cao-buoc-mot-so-nuoc-tim-cach-keo-lui-quan-he-nga-eu-847834.vov