Tổng thống Putin đến Paris gặp mặt lần đầu người đồng cấp Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có cuộc gặp đầu tiên với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm lối thoát khả dĩ cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Sau ba năm chờ đợi, cuộc gặp bốn bên giữa lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức theo định dạng Normandy sẽ diễn ra hôm nay (9-12) ở Paris, Pháp để tìm kiếm khả năng chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine, cuộc chiến duy nhất hiện nay trên lục địa châu Âu, theo Reuters.

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ảnh: ITN

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ảnh: ITN

Đáng chú ý, đây còn là lần đầu tiên ông Putin và ông Zelensky gặp mặt trực tiếp. Giới quan sát không kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình toàn diện, song hy vọng cuộc gặp sẽ giúp tăng cường niềm tin giữa hai lãnh đạo.

Trước thềm cuộc gặp, Ukraine cho họ kì vọng các nhà lãnh đạo sẽ thúc đẩy thực thi các điều khoản của Thỏa thuận Minsk vốn đặt ra lộ trình ngừng bắn hoàn toàn, khôi phục quyền kiểm soát của Kiev đối với các vùng thuộc Donbass và một nền hòa bình lâu dài.

Trong khi đó, tờ Komersant của Nga dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin nhấn mạnh quan điểm của Moscow cũng rất rõ ràng, nếu Donbass không được bầu cử sớm và cấp quy chế đặc biệt thì khả năng nền hòa bình được lập lại là rất mong manh.

Ông Putin hồi tháng 11 điện đàm với lãnh đạo Đức, Pháp và dường như nhận được sự ủng hộ của hai cường quốc châu Âu về vấn đề Ukraine phải cấp quy chế đặc biệt cho miền Đông nếu thực sự muốn chấm dứt cuộc xung đột kéo dài qua năm thứ 5.

Tại họp báo trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas gọi xung đột ở miền Đông Ukraine là "một vết thương hiện tại của châu Âu" và nói các bên sẽ nỗ lực nhằm đạt được tiến bộ trong "tiến trình hòa bình ở miền Đông Ukraine". Ông Maas ca ngợi Tổng thống Zelensky vì đã mang đến động lực mới cho các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, nguồn tin từ chính phủ Pháp lại nhận định các khó khăn từ Ukraine có thể cản bước thỏa thuận Minsk do "quan điểm từ công chúng Kiev", nói rõ hơn là người Ukraine đa phần không chấp nhận sự nhượng bộ trong đàm phán về khả năng cấp quy chế đặc thù cho miền Đông. Trước khi ông Zelensky lên đường sang Pháp, một đám đông đã tụ tập ở Kiev để gây áp lực cho nhà lãnh đạo Ukraine.

Với Tổng thống Pháp Macron, cuộc gặp này được cho là trung tâm trong chính sách đối ngoại ông theo đuổi. Macron vài tuần qua gây "sốc" cho các đồng minh NATO khi tuyên bố khối liên minh đang "chết não" và ông tin rằng châu Âu cần quan hệ tốt với Nga.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-putin-den-paris-gap-mat-lan-dau-nguoi-dong-cap-ukraine-573262/