Tổng thống Putin đặt vòng hoa tưởng nhớ những người bảo vệ Stalingrad

Tại khu tưởng niệm Mamayev Kurgan, Tổng thống Putin đã đặt vòng hoa tưởng nhớ những người lính Hồng quân Liên Xô hy sinh trong trận chiến Stalingrad.

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/2 đã đến dâng hoa tại khu tưởng niệm Mamayev Kurgan ở thành phố Volgograd, một phần của lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trận Stalingrad trong Thế chiến II.

Tại khu tưởng niệm, Tổng thống Putin đã đặt vòng hoa tại ngọn lửa vĩnh cửu, và dành một phút mặc niệm những người lính Hồng quân Liên Xô hy sinh trong trận chiến Stalingrad, TASS đưa tin.

Tổng thống Nga Putin đặt vòng hoa tưởng niệm những chiến sỹ Hồng quân Liên Xô hy sinh trong trận Stalingrad. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Putin đặt vòng hoa tưởng niệm những chiến sỹ Hồng quân Liên Xô hy sinh trong trận Stalingrad. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Putin cũng đã đến viếng mộ Nguyên soái Vasily Chuikov, người từng chỉ huy quân đoàn 62 của Liên Xô, nổi tiếng với việc đã bảo vệ Stalingrad (nay là Volgograd) trong 6 tháng trước sự tiến công của phát xít Đức.

Ngày 2/2 đánh dấu kỷ niệm 80 năm chiến thắng Stalingrad của Hồng quân Liên Xô. Lễ kỷ niệm bao gồm 250 sự kiện khác nhau, với nhiều sự kiện lớn như diễu binh, hòa nhạc và bắn pháo hoa.

Volgograd, trước đây gọi là Stalingrad, là một thành phố lớn nằm trên bờ tây hạ lưu sông Volga, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của nước Nga.

Trận Stalingrad (17/7/1942 - 2/2/1943) là một trong những trận lớn nhất trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, xét về quy mô, thời gian và số lượng người tham gia. Nó đã thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chiến và báo trước chiến thắng của quân đội Liên Xô trước quân đội Đức Quốc xã.

Trà Khánh(Nguồn: TASS)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tong-thong-putin-dat-vong-hoa-tuong-nho-nhung-nguoi-bao-ve-stalingrad-ar739596.html