Tổng thống Putin công bố mức bồi thường cho binh sĩ tử trận ở Ukraine

Tổng thống Nga đã công bố các biện pháp hỗ trợ tài chính cho quân đội ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh Nga hôm 3/3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các gia đình của các binh sĩ Nga thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ ở Ukraine sẽ nhận được khoản bồi thường hơn 7 triệu rúp (65.000 USD) từ chính phủ Nga.

"Tất cả gia đình của các quân nhân đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ nhận được bảo hiểm theo quy định của pháp luật và trợ cấp một lần với số tiền là 7.421.000 ruble (khoảng 67.000 USD)”, ông Putin phát biểu tại cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh Nga.

Tổng thống Nga nói thêm những người bị thương đủ điều kiện sẽ được nhận trợ cấp một lần gần 3 triệu ruble (gần 28.000 USD), trong khi quân nhân bị thương tật vĩnh viễn sẽ được trợ cấp suốt đời.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/3 lần đầu tiên công bố số liệu về thiệt hại trong chiến dịch tấn công quân sự Ukraine. Cụ thể, 498 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, 1.597 quân nhân bị thương với các mức độ khác nhau, Reuters đưa tin.

Thảo My (Theo RIA Novosti)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tong-thong-putin-cong-bo-muc-boi-thuong-cho-binh-si-tu-tran-o-ukraine-post436474.html