Tổng thống Putin: 'Chúng ta đang hướng tới một con đường đúng đắn'

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã vạch ra trọng tâm tăng chất lượng sống của người dân trong nước khi bắt đầu nhiệm kỳ mới, đã đảm bảo với người dân Nga rằng nền kinh tế nước nhà đang tăng trưởng bền vững trong Diễn đàn đối thoại trực tiếp trên truyền hình hôm 7/6.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tổ chức đối thoại trực tuyến sau khi tái đắc cử hồi tháng Ba vừa qua (Nguồn: RT).

Kinh tế Nga tăng trưởng ổn định

Ông chủ Điện Kremlin, người đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổ chức hồi tháng Ba vừa qua, thường xuyên tổ chức các sự kiện đối thoại trực tiếp với người dân kể từ năm 2001 đến nay và luôn thể hiện vai trò một nhà lãnh đạo bảo vệ các lợi ích của Nga trong bối cảnh thế giới biến động.

Giới phân tích nói rằng, sự kiện năm nay được tổ chức trong thời điểm Nga đăng cai tổ chức World Cup nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận đối với sự kiện thể thao này, và đây cũng là cơ hội vốn được ông Putin tổ chức hàng năm với mục đích lắng nghe và giải quyết những vấn đề thực sự của người dân Nga.

"Chúng ta đang hướng tới một con đường đúng đắn" - Tổng thống Putin nói và khẳng định: "Chúng ta đang trên một quỹ đạo tăng trưởng kinh tế ổn định. Phải, đó là mức tăng trưởng khá khiêm tốn, nhưng nó không suy giảm".

Trả lời câu hỏi liên quan đến nền kinh tế Nga, Tổng thống Putin cho biết, hiện cán cân thương mại của Nga tương đối tốt và trong dài hạn kinh tế Nga sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Ông nhấn mạnh, mục tiêu của Chính phủ Nga tiếp tục là tăng thu nhập thực tế của người dân.

Trả lời một người đàn ông gọi điện tới trong lúc đang lái xe tải, ông Putin thừa nhận rằng, một trong những vấn đề của nước Nga hiện nay là giá dầu tăng quá nhanh. "Đó là điều không thể chấp nhận"- ông Putin nói.

"Quý vị nên chú ý rằng Chính phủ Nga đã có một số quyết định, mục đích nhằm giải quyết vấn đề này. Tôi nhất trí rằng những gì đang diễn ra với giá dầu là không thể chấp nhận được"- ông Putin nói.

Cũng theo lời Tổng thống Putin, Chính phủ Nga sẽ có các biện pháp bổ sung để ổn định giá dầu. Ông cho biết thêm cả Chính phủ và Cơ quan Chống Độc quyền Liên bang sẽ giám sát tình hình với giá dầu.

Ngay tại cuộc đối thoại trực tuyến, Tổng tống Putin đã gọi điện cho Bộ trưởng Năng lượng nước này và hỏi về các bước đi của cơ quan này đối với vấn đề giá dầu.

Vị Bộ trưởng trả lợi rằng giá dầu tăng tới 5,6% trong tháng Năm vừa qua và đà tăng đã bị chặn lại nhờ các biện pháp tài chính mà Chính phủ đưa ra.

Ngân hàng trung ương LB Nga mới đây công bố dự báo rằng đà tăng trưởng kinh tế của họ sẽ đạt 1,5 - 2% trong năm 2018.

Trong sự kiện tương tự hồi năm ngoái, Tổng thống Putin đã cam kết sẽ xóa bỏ vấn nạn nghèo đói khi trả lời hơn 70 câu hỏi từ phía người dân trong vòng 4 giờ đồng hồ.

Sự kiện năm nay đặc biệt hơn khi ông Putin tiếp nhận cả các câu trả lời bằng văn bản và hình ảnh trực tiếp, ngoài ra còn kết nối trực tiếp với cả các lãnh đạo địa phương, các bộ trưởng trong Nội các và lãnh đạo các công ty nhà nước để đưa ra câu trả lời cụ thể hơn với người dân.

Sự kiện gây chú ý đặc biệt này được phát sóng trực tiếp trên một loạt đài truyền hình, đài phát thanh và các trang tin tức mạng của Nga như Kênh 1, Rossiya 1, Rossiya 24, OTR, Mayak, Vesti FM, Radio Rossii, RT…

Theo Kênh truyền hình nhà nước Nga, họ đã tiếp nhận khoảng 2 triệu câu hỏi gửi tới ông Putin, rất nhiều trong số này được đăng tải trực tiếp lên website chính thức của họ được lập ra nhân sự kiện này.

Quan hệ giữ Nga với phương Tây

Các câu hỏi được đăng tải trên website trước khi sự kiện đối thoại diễn ra bao gồm nhiều câu hỏi đa dạng, trong đó có câu hỏi rằng liệu lãnh đạo Nga có lên kế hoạch gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm nay hay không, liệu mối quan hệ giữa Nga với phương Tây có được cải thiện hay không, và các biện pháp mà Chính phủ Nga đưa ra nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân như thế nào...

Trong buổi đối thoại trực tuyến, ông Putin cũng đề cập tới mối quan hệ giữa Nga với phương Tây.

Liên quan tới vấn đề Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM), ông nói: "Mỹ rút khỏi ABM là một nỗ lực phá bỏ sự cân bằng chiến lược, nhưng chúng tôi sẽ đáp trả, trong thông điệp của mình tôi đã nói rằng: Hệ thống vũ khí hiện đại của chúng tôi đã đưa vào biên chế, tất nhiên điều đó giúp giữ được sự cân bằng này".

Trả lời câu hỏi về tình hình căng thẳng ngoại giao giữa Nga và phương Tây liên quan tới vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia nghi bị đầu độc ở Anh, Tổng thống Putin một lần nữa khẳng định Moscow không dính líu tới vụ việc này và muốn được tiếp xúc với họ sau khi cả hai xuất viện.

Nga cũng muốn tham gia điều tra nghi án cha con họ bị đầu độc theo như cáo buộc của giới chức Anh.

Tổng thống Putin cho rằng, những cáo buộc của phương Tây nhằm vào Nga là "sai lầm" và động thái này không mang lại lợi ích gì cho tất cả các bên.

Ông cho rằng, phương Tây không cần thiết phải "kiềm chế" Nga bởi điều đó chỉ phản tác dụng.

"Hợp tác dẫn đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và các đối tác phương Tây đang bắt đầu nhận ra điều đó" - ông Putin nói, ám chỉ tới việc một số nước phương Tây gần đây kêu gọi gỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/tong-thong-putin-chung-ta-dang-huong-toi-mot-con-duong-dung-dan-tintuc406492