Tổng thống Putin: Chính phương Tây bắt đầu 'cuộc chiến' ở Ukraine, vũ khí hạt nhân không phải là dao cạo!

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, chính các lực lượng thân phương Tây đã bắt đầu 'cuộc chiến' ở Ukraine từ năm 2014.

Tổng thống Putin: Chính phương Tây bắt đầu ‘cuộc chiến’ ở Ukraine, vũ khí hạt nhân không phải là dao cạo! (Nguồn: Sputnik/Reuters)

Tổng thống Putin: Chính phương Tây bắt đầu ‘cuộc chiến’ ở Ukraine, vũ khí hạt nhân không phải là dao cạo! (Nguồn: Sputnik/Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/12 tái khẳng định lập trường đối với chiến dịch tại Ukraine hiện nay, cho rằng Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Kiew.

Ông Putin nhấn mạnh, chính các lực lượng thân phương Tây đã bắt đầu “cuộc chiến” ở Ukraine từ năm 2014 khi Tổng thống thân Nga khi đó là ông Viktor Yanukovych bị lật đổ sau nhiều tuần diễn ra làn sóng biểu tình trên đường phố.

Liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Putin tiết lộ trong số 300.000 binh sĩ được huy động, chỉ có 150.000 người đang được triển khai ở các đơn vị chiến đấu, số còn lại vẫn “ở tuyến hai, tuyến ba” hoặc được huấn luyện bổ sung.

Cũng theo ông Putin, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang ngày càng gia tăng, song Nga “sẽ không vung vũ khí hạt nhân như dao cạo”, mà chỉ coi đây là công cụ phục vụ mục đích tự vệ và răn đe.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-putin-chinh-phuong-tay-bat-dau-cuoc-chien-o-ukraine-vu-khi-hat-nhan-khong-phai-la-dao-cao-209029.html