Tổng thống Putin: 'Chiến dịch quân sự đặc biệt là kịp thời'

Trong một cuộc họp báo ở Astana, Kazakhstan hôm 14/10, Tổng thống Nga Putin đã được hỏi rằng liệu ông có hối tiếc về quyết định mở chiến dịch quân sự tấn công Ukraine hay không.

Trả lời câu hỏi này, Tổng thống Putin khẳng định hành động quân sự của Nga tại Ukraine là kịp thời và đúng đắn. Ông nói: "Mọi thứ đang diễn ra hôm nay quả là không dễ chịu chút nào. Nhưng nếu hành động quân sự của chúng tôi xảy ra trễ hơn một chút, tình hình sẽ tệ hơn đối với chúng tôi".

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.

Nga đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2, với lý do Kiev không thực hiện được thỏa thuận Minsk mà theo đó các vùng Donetsk và Lugansk sẽ được trao vị thế đặc biệt bên trong nhà nước Ukraine.

Cũng vào tháng 2, Kremlin công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk). Đến nay, các vùng này đã được sáp nhập vào Liên bang Nga.

Nga yêu cầu Ukraine tuyên bố là quốc gia trung lập, không bao giờ gia nhập NATO. Trong khi đó, Ukraine khẳng định "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga là vô cớ./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-putin-chien-dich-quan-su-dac-biet-la-kip-thoi-post977436.vov