Tổng thống Putin chỉ trích những thế lực muốn hy sinh quan hệ Nga-Mỹ

Ông Putin nhấn mạnh: 'Chúng ta thấy có những thế lực tại Mỹ sẵn sàng hy sinh quan hệ Moskva-Washington để phục vụ tham vọng chính trị của bản thân.'

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Sputniknews, ngày 19/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích những “thế lực” tại Mỹ sẵn sàng hy sinh quan hệ để phục vụ tham vọng chính trị.

Phát biểu trong buổi gặp với các đại sứ Nga diễn ra ở Moskva, ông Putin nhấn mạnh: “Chúng ta thấy có những thế lực tại Mỹ sẵn sàng hy sinh quan hệ Moskva-Washington để phục vụ tham vọng chính trị của bản thân."

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đánh giá quan hệ Nga-Mỹ trên nhiều khía cạnh đang tồi tệ hơn so với thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, ông khẳng định hai nước đã khởi đầu một tiến trình hướng tới những thay đổi tích cực trong quan hệ song phương./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-putin-chi-trich-nhung-the-luc-muon-hy-sinh-quan-he-ngamy/514491.vnp