Tổng thống Putin biểu cảm hài hước trong trận thắng 5 sao của Nga

Màn ăn mừng hài hước của Tổng thống Nga Putin với Thái tử Saudi Arabia, Mohammad bin Salman là một trong những khoảnh khắc ấn tượng ở ngày khai mạc World Cup 2018.

Highlight 3D: Nga hủy diệt Saudi Arabia ở trận khai mạc Tận dụng lợi thế sân nhà, "Gấu Nga" đã có màn hủy diệt Saudi Arabia với 5 bàn thắng ở trận khai mạc World Cup 2018.

Vẻ mãn nguyện của Tổng thống Putin: Khán đài VIP sân Luzhniki đêm qua chứng kiến sự xuất hiện của 3 vị khách quý lần lượt là Thái tử Saudi Arabia, Mohammad bin Salman, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Nga, Vladimir Putin. Lợi thế sân nhà cùng chiến thuật hợp lý giúp "Gấu Nga" đè bẹp đại diện Tây Á 5 bàn không gỡ. Mỗi lần đội nhà ghi bàn, Tổng thống Putin đều tỏ ra vô cùng bình thản. Ông nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên đối với thầy trò HLV Cherchesov.

 Sau khi Yuri Gazinskiy đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà Nga, Vladimir Putin còn quay sang bắt tay như thể chia buồn với thái tử Mohammad bil Salman.

Sau khi Yuri Gazinskiy đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà Nga, Vladimir Putin còn quay sang bắt tay như thể chia buồn với thái tử Mohammad bil Salman.

Jose

Mourinho hội ngộ học trò cũ: Bộ đôi giúp Inter giành cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2009/10, Javier Zanetti và HLV Jose Mourinho đều nằm trong danh sách khách mời của lễ khai mạc World Cup 2018 tại SVĐ Luzhniki. Trên trang cá nhân, huyền thoại Zanetti chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi được gặp lại Mourinho - những người Inter tại World Cup".

Danh sách trọng tài không tưởng: World Cup năm nay được áp dụng công nghệ trọng tài video VAR. Thông thường một trận đấu chỉ có 4 trọng tài gồm 1 trọng tài chính, 2 trợ lý và trọng tài thứ tư. Tuy nhiên, trận đấu khai mạc World Cup 2018 giữa Nga và Saudi Arabia vừa qua chứng kiến lượng trọng tài kỷ lục lên đến 11 người, tương đương đội bóng. Có những chức danh rất ít người hâm mộ biết đến như "Match Commissioner - giám sát trận đấu" hay "General Coordinator - điều phối viên".

Rô "béo" bảnh bao trong lễ khai mạc: Huyền thoại người Brazil là gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện lớn của FIFA và World Cup cũng không phải ngoại lệ. Trong bộ suit lịch lãm, nhà vô địch World Cup 2002 bước ra cùng linh vật Zabivaka để thực hiện cú đá đầu tiên cùng Telstas 18 - trái bóng chính thức của World Cup 2018.

"Làn sóng Mexico": CĐV Nga chứng tỏ tình yêu với đội bóng

bằng việc liên tục thực hiện kiểu ăn mừng "Mexican Wave" trong suốt quãng thời gian đầu tiên của trận đấu. Màn tiếp sức này giúp thầy trò HLV Cherchesov có thêm sức mạnh để giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Một CĐV không ngần ngại vẽ kín cơ thể để cổ vũ đội chủ nhà.

Nga đi vào lịch sử World Cup: 24 năm sau chiến thắng 6-1 trước Cameroon, tuyển Nga mới ghi nhiều hơn 3 bàn thắng ở trận đấu tại World Cup. Trận thắng 5-0 trước Saudi Arabia giúp Nga trở thành đội chủ nhà giành chiến thắng đậm thứ hai trong lịch sử World Cup. Kỷ lục này đang được nắm giữ bởi Italy. Azzurri từng đè bẹp Mỹ với tỷ số 7-1 ở trận khai mạc World Cup 1934.

Thống kê trận đấu giữa Nga và Saudi Arabia. Đồ họa: Minh Phúc.

Fan Nga mở hội sau chiến thắng của đội nhà Các CĐV xứ sở bạch dương đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc khi đội bóng con cưng đại thắng với tỷ số 5-0 trước Saudi Arabia trong trận mở màn World Cup 2018.

Tuấn Nguyên (theo Daily Mail)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-putin-bieu-cam-hai-huoc-trong-tran-thang-5-sao-cua-nga-post851632.html