Tổng thống Putin bị tố chỉ đạo can thiệp bầu cử Mỹ?

CIA cho rằng nhà lãnh đạo Nga có thể đã trực tiếp chỉ đạo can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Ngày 23/6, báo Washington Post thông tin, Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã biết về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo Điện Kremlin can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và giúp ông Donald Trump giành chiến thắng.

Tổng thống Putin trực tiếp chỉ đạo can thiệp bầu cử Mỹ?

Washington Post khẳng định sự tồn tại của bản báo cáo trong đó khẳng định “sự can dự trực tiếp của Tổng thống Putin vào một chiến dịch tấn công mạng nhằm phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ”.

Cụ thể, Tổng thống Nga đã có những chỉ đạo nhằm đảm bảo giúp ông Trump sẽ giành chiến thắng trước ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton. Cản báo cáo này đã "thu thập được những hướng dẫn cụ thể của ông Putin về các mục tiêu táo bạo của kế hoạch đánh bại hoặc gây tổn hại tới ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton".

Tờ báo cho biết thêm, báo cáo của CIA thu thập “nguồn tin trong nội bộ cấp cao Chính phủ Nga” và được coi là quá nhạy cảm để đưa vào Báo cáo Hàng ngày của Tổng thống.

Thông tin này được ghi rõ trong một báo cáo trực tiếp trình cựu Tổng thống Barack Obama.

Tờ báo Mỹ cũng chỉ ra những thiếu sót của chính quyền Obama trong việc ứng phó với mối đe dọa từ Nga nhằm vào nền dân chủ Mỹ.

Tờ CBS News cũng xác nhận rằng hồi năm ngoài, nhiều quan chức tình báo của Mỹ đã nắm được thông tin về các hoạt động can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ của điện Kremlin do ông Putin phê duyệt, nhưng đã không tiết lộ vì lo ngại vì nhiều lý do.

Việc Tổng thống Putin can dự trực tiếp vào bầu cử Tổng thống Mỹ đã từng được truyền thông Mỹ dẫn lại của báo cáo của giới tình báo nước này khẳng định từ hồi đầu tháng 1/2017.

Các cơ quan tình báo hàng đầu hôm 6/1 đã công khai tài liệu cho rằng chiến dịch của Moscow nhằm mục đích "xói mòn niềm tin của công chúng đối với tiến trình dân chủ ở Mỹ, bôi nhọ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, gây khó khăn cho bà trong cuộc bầu cử".

Báo cáo mô tả Cơ quan Tình báo Quân đội (GRU) của Nga đã sử dụng một số công cụ trung gian như trang mạng WikiLeaks, DCLeaks.com và Guccifer 2.0 để phát tán nhiều email thu thập được từ Ủy ban Toàn quốc của đảng Dân chủ, cũng như từ các chính khách Dân chủ hàng đầu khác.

Trong một diễn biến mới nhất, quyền Phó Thứ trưởng phụ trách an ninh mạng thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ, Jeanette Manfra cho biết tin tặc Nga đã tấn công vào các hệ thống bầu cử ở 21 bang của nước Mỹ trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.

Đáp lại các phản ứng và cáo buộc, Tổng thống Putin nói rằng những lời cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái là những luận điệu “dối trá và viển vông”, được sử dụng cho các ý đồ chính trị tại Mỹ.

Tuy nhiên, quan chức an ninh Mỹ cũng một lần nữa thừa nhận rằng không có bằng chứng về hành vi gian lận tại các hòm phiếu.

Trước đó, các quan chức Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết khoảng 20 bang của Mỹ đã bị tin tặc có yếu tố Nga "hỏi thăm". Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông sở tại cho rằng con số này có thể còn cao hơn nhiều.

Nga có can thiệp bầu cử Mỹ không? - "NO"

Khi được hỏi liệu rằng Nga có can thiệp hay không, ông chủ Điện Kremlin mượn lời cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush nói: “Hãy nhìn miệng tôi này, câu trả lời là không”.

“Chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này. Tôi cũng khẳng định chúng tôi hoàn toàn tự tin và biết chắc rằng các cuộc khảo sát lấy ý kiến người dân Mỹ đều cho thấy sự thân thiện của họ dành cho Liên bang Nga. Tôi cũng muốn nói với người dân Mỹ rằng chúng tôi luôn nhận thức và xem Mỹ như một cường quốc mà chúng tôi muốn thiết lập quan hệ tốt đẹp”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Trong lần trả lời phỏng vấn đạo diễn người Mỹ Oliver Stone, Tổng thống Nga cũng nói thẳng về các cáo buộc mà Mỹ cho rằng Nga đã thực hiện.

Theo đó, nhà lãnh đạo Nga tiết lộ về cách Washington cố gắng can thiệp quá trình bầu cử của Nga thông qua đội ngũ nhân viên ngoại giao Mỹ và bằng cách rót tiền cho các tổ chức phi chính phủ.

“Mỹ can thiệp vào bầu cử Nga năm 2000, rồi 2012, điều đó liên tục xảy ra. Tuy nhiên, họ can thiệp một cách đặc biệt hung hăng vào năm 2012. Tôi không muốn nói chi tiết", ông Putin nói thêm rằng Mỹ còn từng nhúng tay vào các cuộc bầu cử tại các quốc gia Liên Xô cũ. Theo Tổng thống Nga, việc can thiệp được tiến hành bằng nhiều cách, gồm cả qua đường ngoại giao.

Tổng thống Putin cho biết thêm một công cụ khác mà Mỹ sử dụng để gây ảnh hưởng bầu cử Nga là các tổ chức phi chính phủ.

Ông Putin cho hay, ông đã đọc các báo cáo tình báo Mỹ về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và phát hiện báo cáo đó thật hời hợt.

Theo ông, báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ thiếu chi tiết cụ thể và được lập ra dựa trên lời đồn thổi hơn là sự thật đanh thép. Tổng thống Nga nhấn mạnh Nga không tiến hành tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng của các quốc gia khác.

“Chúng tôi không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công mạng nào. Thật khó hình dung việc có bất kỳ quốc gia nào, kể cả một đất nước như Nga, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến dịch và kết quả bầu cử” – ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cho biết, quan hệ Mỹ-Nga đang bị bắt làm con tin trong cuộc xung đột nội bộ ở Mỹ và được sử dụng làm công cụ trong cuộc chiến chính trị nội bộ ở Washington.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-putin-bi-to-chi-dao-can-thiep-bau-cu-my-3337912/