Tổng thống Putin bất ngờ cách chức một loạt bộ trưởng

Tổng thống Vladimir Putin hôm 9/11 đã cách chức một loạt các bộ trưởng nước này và đây được xem là động thái cải tổ nội các Nga.

Hôm 9/11, Kommersant và RBC đồng loạt đưa tin cho hay, Tổng thống Vladimir Putin đã cách chức Bộ trưởng Giao thông Yevgeny Dietrich, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Dmitry Kobylkin và Bộ trưởng Xây dựng Vladimir Yakushev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ITN

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ITN

Song song với đó, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã tiến cử Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak vào vị trí Phó Thủ tướng.

Ông Mikhail Mishustin cho biết, ông đề cử Nikolai Shulginov - Giám đốc điều hành của RusHydro, một công ty sản xuất năng lượng thủy điện, thay thế Novak làm Bộ trưởng Năng lượng Nga.

Đồng thời, đề xuất Alexander Kozlov - Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực của Nga, làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; đề xuất Irek Fayzullin - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, làm người đứng đầu Bộ Xây dựng.

Ông Vitaly Saveliev - Giám đốc điều hành của hãng hàng không hàng đầu của Nga Aeroflot, được đề cử làm Bộ trưởng Giao thông.

Còn cựu Bộ trưởng Xây dựng Yakushev đã được bổ nhiệm làm đại diện đặc mệnh toàn quyền của tổng thống tại Khu liên Urals.

Được biết, các quyết định bổ nhiệm bộ trưởng mới của người đứng đầu Chính phủ Nga sẽ phải được Hạ viện Nga phê chuẩn.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-putin-bat-ngo-cach-chu-c-mo-t-loa-t-bo-truo-ng-122957.html