Tổng thống Philippines thừa nhận bạo lực có thể xảy ra trên Biển Đông

Sáng 19/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thừa nhận bạo lực có thể xảy ra trên Biển Đông nếu Philippines thúc đẩy các hoạt động tranh chấp với Trung Quốc.

Lãnh đạo Philippines nói trong bài phát biểu quốc gia rằng không có cách nào để “lấy lại” Biển Đông mà không sử dụng vũ lực, thậm chí “đổ máu”. Nhưng ông cũng đặt ra câu hỏi “nếu thúc đẩy một cuộc chiến với Trung Quốc và Mỹ... Cái giá với chúng ta là gì?"

Tổng thống Philippines đề cập đến thỏa thuận phòng thủ chung giữa Mỹ - Philippines. Ông cho rằng các nước phương Tây sẽ không thể bảo vệ Philippines trong một cuộc chiến mà họ "tạo ra".

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: ABS-CBN)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: ABS-CBN)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana trước đó trấn an ngư dân nước này rằng họ có thể tự do đi lại trong các khu vực tranh chấp. Song vẫn có nhiều sự cố được ghi nhận liên quan đến việc tàu Trung Quốc bị cáo buộc quấy rối tàu Philippines ở Biển Đông.

Ông Duterte cũng nói sẽ cử tàu hải quân Philippines đến khu vực nếu Trung Quốc bắt đầu khai thác dầu ở đây.

Thời gian qua, Philippines nhiều lần gửi công hàm phản đối các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có việc khoảng 200 tàu cá Trung Quốc tập trung ở đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Philippines cảnh báo sẽ gửi công hàm mỗi ngày cho đến khi Trung Quốc rút hết tàu ở khu vực.

Việt Nam và cộng đồng quốc tế cũng đã lên tiếng phản đối các hành động gây căng thẳng, làm phức tạp tình hình trên Biển Đông.

Phương Anh (Nguồn: CNN)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tong-thong-philippines-thua-nhan-bao-luc-co-the-xay-ra-tren-bien-dong-ar607688.html