Tổng thống Philippines thách quân đội đảo chính

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thách thức các tướng lĩnh quân sự tiến hành cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh ông quá mệt mỏi với đồn đoán đảo chính - Ảnh: Reuters

Tổng thống Duterte cho biết ông không hề lo sợ về tin đồn đảo chính lan truyền từ khi ông hủy quyết định ân xá và ra lệnh bắt giữ thượng nghị sĩ đảng đối lập Antonio Trillanes.

“Tôi mệt mỏi với những lời đe dọa. Nếu muốn thì hãy đảo chính ngay bây giờ, không nên chần chừ”, ông Duterte nói với cố vấn pháp lý Salvador Panelo trong cuộc hội thoại được phát sóng trên truyền hình ngày 11.9.

“Tôi sẽ rất vui khi chết dưới bàn tay của các ông. Ít nhất không chết vì bệnh tật. Viên đạn ở đâu? Cơn đau chỉ kéo dài khoảng hơn 1 giây”, nhà lãnh đạo nói.

Tổng thống Duterte tiết lộ thêm ông đã nhận được thông tin rằng nếu cuộc đảo chính bất thành thì ông sẽ bị ám sát, đồng thời cáo buộc phe đối lập, phiến quân và một số cựu binh đã câu kết lên kế hoạch lật đổ.

Hôm 11.9, dư luận Philippines xôn xao khi nhiều xe tải quân sự và xe bọc thép chở quân xuất hiện trên các tuyến đường lớn ở thủ đô Manila. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Edgard Arevalo khẳng định đây chỉ là hoạt động bình thường và bác bỏ tin đồn đảo chính, theo Reuters.

Trước đó, Tổng thống Duterte hủy quyết định ân xá do người tiền nhiệm Benigno Aquino III ban hành đối với thượng nghị sĩ Trillanes.

Ông này lâu nay thường xuyên chỉ trích tổng thống về nhiều vấn đề và từng tham gia 2 cuộc đảo chính bất thành vào năm 2003 và 2007 nhằm lật đổ cựu Tổng thống Gloria Arroyo. Trillanes giành ghế tại Thượng viện vào năm 2007 khi vẫn còn ở trong tù vì tội tạo phản và được ân xá vào năm 2010.

Kể từ ngày 31.8, ông Trillanes đã cố thủ trong tòa nhà Thượng viện để tránh bị bắt giữ. Theo luật Philippines, thượng nghị sĩ không thể bị bắt khi đang ở trong tòa nhà quốc hội.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-philippines-thach-quan-doi-dao-chinh-1002535.html