Tổng thống Philippines kêu gọi ASEAN tăng cường hội nhập kinh tế chống lại chủ nghĩa bảo hộ

Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 2/11 đã kêu gọi 10 nước ASEAN tăng cường hội nhập kinh tế để chống lại chủ nghĩa bảo hộ cũng như căng thẳng thương mại toàn cầu.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ và căng thẳng thương mại toàn cầu hiện nay đang làm suy yếu sự phát triển của các nền kinh tế ASEAN. (Nguồn: rappler)

Phát biểu trong một phiên họp toàn thể tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 diễn ra tại Bangkok vào tối 2/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ và căng thẳng thương mại toàn cầu hiện nay đang làm suy yếu sự phát triển của các nền kinh tế ASEAN, trong đó có Philippines.

Ông Duterte cho biết: "Chúng ta cần một hệ thống thương mại cởi mở và dựa trên các quy tắc để duy trì tăng trưởng. Vì vậy, chúng ta cần đảm bảo tầm quan trọng và tính hiệu quả không ngừng của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). ASEAN cần đẩy nhanh hội nhập kinh tế sâu rộng hơn thông qua các chương trình và dự án cụ thể, như RCEP (Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực)".

RCEP, được ASEAN khởi xướng vào năm 2012, là một thỏa thuận thương mại tự do khu vực được đề xuất giữa 10 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác thương mại tự do của khối - Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines Ramon Lopez cho hay RCEP đang thấy một "sự phát triển vô cùng tích cực" trong Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và toàn bộ các nước thành viên hy vọng đàm phán RCEP có thể được hoàn tất trước tháng 2/2020.

PV

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-philippines-keu-goi-asean-tang-cuong-hoi-nhap-kinh-te-chong-lai-chu-nghia-bao-ho-103834.html