Tổng thống Philippines: Bạo lực và buôn bán ma túy đe dọa sự ổn định của đất nước

Tổng thống Philippines cho rằng tình trạng bạo lực chính trị và buôn bán ma túy trái phép là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và trật tự đất nước.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos. (Nguồn: AFP)

Ngày 18/4, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos cam kết tăng cường cuộc chiến chống lại tình trạng bạo lực chính trị và buôn bán ma túy trái phép, nhấn mạnh hai tội ác này là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định của đất nước.

Trong cuộc họp với các thành viên của hội đồng trật tự và hòa bình khu vực và quốc gia tại dinh tổng thống, Tổng thống Marcos lưu ý, các vụ bạo lực gia tăng sau cuộc bầu cử năm ngoái và mọi người nghĩ rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn.

Tổng thống Marcos yêu cầu các hội đồng trật tự và hòa bình giải quyết vấn đề gia tăng nạn sử dụng súng trái phép và bừa bãi, đồng thời cảnh báo về sự gia tăng của "chủ nghĩa quân phiệt".

Tổng thống Marcos ban hành mệnh lệnh trên trong bối cảnh gia tăng các vụ sát hại chính trị gia trong những tháng gần đây, trong đó có vụ ám sát đồng minh chính trị của ông Marcos, Roel Degamo, hồi tháng trước.

Theo nhà lãnh đạo Philippines, một vấn đề nhức nhối khác mà quốc gia Đông Nam Á này phải đối mặt là bạo lực do các băng đảng ma túy tranh giành lãnh thổ gây ra với sự tham gia của một số thành viên lực lượng cảnh sát.

(theo Tân Hoa xã)

Tường Vy

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-philippines-bao-luc-va-buon-ban-ma-tuy-de-doa-su-on-dinh-cua-dat-nuoc-224042.html