Tổng thống Pháp tiếp lãnh đạo Mỹ, Nga, Đức vào 'giờ đẹp' 11h ngày 11 tháng 11

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón tiếp khoảng 70 nhà lãnh đạo thế giới tại Paris trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất vào 11h ngày 11.11.2018.

Tổng thống Emmanuel Macron tiếp Tổng thống Donald Trump ngày 10.11.2018. Ảnh: Reuters

Ngày 11.11.1918 chấm dứt những tiếng súng cuối cùng, kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 4 năm của Thế chiến thứ nhất, làm ít nhất 10 triệu binh sĩ và hàng triệu dân thường thiệt mạng.

Tổng thống Emmanuel Macron sẽ vinh danh những người lính tử trận trong bài phát biểu vào 11h (giờ địa phương) ngày 11.11 tại Arc de Triomphe, nơi chôn cất một người lính vô danh bị giết trong chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến tham gia buổi lễ, sau đó dự tiệc trưa của Tổng thống Emmanuel Macron ở Điện Elysee.

Trước đó, trong tiệc tối ngày 10.11 cùng nhiều nhà lãnh đạo khác, Tổng thống Macron nói: “Một số người trong chúng ta ở phía bên kia vào thời điểm Thế chiến thứ nhất, nhưng chúng ta đoàn tụ tối nay. Đó là sự tôn kính lớn nhất chúng ta có thể tri ân những người lính đã ngã xuống”.

Cũng trong ngày 11.11, ông Macron sẽ chủ trì Diễn đàn Hòa bình Paris nhằm thúc đẩy một cách tiếp cận đa phương về an ninh và quản trị nhà nước.

Thủ tướng Angela Merkel nói: "Tôi thay mặt nước Đức với đầy đủ niềm tin và ý chí, nguyện làm tất cả để mang lại trật tự hòa bình hơn cho thế giới, mặc dù biết chúng tôi còn nhiều việc phải làm”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tham dự diễn đàn, còn Tổng thống Donald Trump không có ý định tham gia.

Ngày 10.11, ông Donald Trump hủy lễ tưởng niệm binh sĩ Mỹ tử trận trong Thế chiến 1 ở Pháp vì mưa, làm dấy lên chỉ trích trên mạng xã hội và quan chức Anh, Mỹ, nói rằng ông "hạ nhục" quân nhân Mỹ

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-phap-tiep-lanh-dao-my-nga-duc-vao-gio-dep-11h-ngay-11-thang-11-640804.ldo