Tổng thống Pháp nói NATO nên giảm căng thẳng với Nga, EU nên rõ ràng với Mỹ

Ngày 10/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, cần phải làm rõ chiến lược và chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, cần phải làm rõ chiến lược và chính sách của NATO đối với Nga. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, cần phải làm rõ chiến lược và chính sách của NATO đối với Nga. (Nguồn: Reuters)

Tuyên bố được ông Macron đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Brussels trong ngày 14/6 tới.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tổng thống Macron nêu rõ: "Chúng ta cần phải làm rõ xem chiến lược của liên minh (NATO) đang hướng tới đâu. Trước hết, phải xác định xem chúng ta muốn có quan hệ như thế nào với Nga".

Người đứng đầu nước Pháp hoan nghênh việc chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sỹ vào ngày 16/6 tới.

Tổng thống Macron khẳng định, bản thân ông luôn ủng hộ đối thoại với Moscow, cho rằng NATO nên giảm căng thẳng trong quan hệ với Nga, tuy nhiên, khuôn khổ quan hệ giữa hai bên cần phải khắt khe và cứng rắn.

Ngoài ra, Tổng thống Pháp cũng chủ trương xây dựng quan hệ đối tác mới rõ ràng giữa châu Âu và Mỹ.

Ông Macron nhấn mạnh, Liên minh châu Âu (EU) cần xây dựng khuôn khổ cho quyền tự chủ chiến lược của mình về kinh tế, công nghiệp, công nghệ và quân sự.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-phap-noi-nato-nen-giam-cang-thang-voi-nga-eu-nen-ro-rang-voi-my-148020.html