Tổng thống Pháp mời Thủ tướng Ấn Độ tham dự hội nghị G7 với tư cách khách mời đặc biệt

Trang mạng Times Now ngày 10/6 đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và hội đàm song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Thủ tướng Ấn Độ sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 và gặp Tổng thống Pháp. (Nguồn: PTI)

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Tổng thống Pháp đã mời Thủ tướng Modi tham dự hội nghị với tư cách khách mời đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho rằng, lời mời của ông Macron phản ánh mối quan hệ hữu cơ giữa hai nhà lãnh đạo và là minh chứng cho mối quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc giữa hai nước cũng như Pháp ghi nhận Ấn Độ là một cường quốc kinh tế.

Hôm 10/6, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và Bí thư đối ngoại V. Muraleedharan đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Baptiste Lemoyne cùng thảo luận về các biện pháp tiếp tục mở rộng mối quan hệ song phương.

Hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 45 sẽ được tổ chức tại Biarritz, Nouvelle-Aquitaine, Pháp từ ngày 25-27/8 tới.

(theo Times Now)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-phap-moi-thu-tuong-an-do-tham-du-hoi-nghi-g7-voi-tu-cach-khach-moi-dac-biet-95730.html