Tổng thống Pháp Macron tái đắc cử: Ông Biden hài lòng với kết quả, Đức vui mừng nói 'tín hiệu tốt' cho châu Âu

Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến thắng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống ở nước này ngày 24/4.

Tổng thống Pháp Macron và Đệ nhất phu nhân chúc mừng chiến thắng cùng hàng nghìn cử tri ở Paris, đêm 24/4. (Nguồn: AP)

Tổng thống Pháp Macron và Đệ nhất phu nhân chúc mừng chiến thắng cùng hàng nghìn cử tri ở Paris, đêm 24/4. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông cảm thấy "hài lòng" với kết quả cuộc bầu cử ở Pháp và sẽ nói chuyện với Tổng thống Macron trong ngày 25/4 (giờ Mỹ).

Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky cũng gửi lời chúc mừng trên Twitter: “Xin chúc mừng Tổng thống, một người bạn thực sự, về việc ông ấy tái đắc cử. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau đạt được những thành công chung mới. Đây là một châu Âu mạnh mẽ và thống nhất".

Các chính trị gia hàng đầu của Đức đã bày tỏ sự vui mừng trước kết quả của cuộc bầu cử Pháp, khi Tổng thống Macron tái đắc cử với 58,55% số phiếu ủng hộ, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trong hai thập niên tái đắc cử tổng thống Pháp nhiệm kỳ hai.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gửi lời chúc mừng Tổng thống Macron ngay trong ngày 24/4, sau khi các dự đoán cho thấy ông Macron giành chiến thắng.

Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Saskia Esken, đảng đứng đầu liên minh cầm quyền, bày tỏ niềm vui với kết quả cuộc bầu cử, tuy nhiên, bà cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để chống lại tư tưởng cực hữu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner mô tả cuộc bầu cử ở Pháp chính là những vấn đề cơ bản về giá trị.

Ông Linder, cũng là lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (FDP), đối tác trong liên minh cầm quyền nói: “Người Pháp đã quyết định ủng hộ ông Macron. Chính vì vậy, một châu Âu thống nhất chính là người chiến thắng lớn nhất trong cuộc bầu cử này”.

Lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Friedrich Merz cũng hoan nghênh kết quả bầu cử tại Pháp và cho rằng, một khởi đầu mới cho hợp tác Pháp-Đức là có thể và cần thiết.

Đồng minh của CDU tại bang Bayern, lãnh đạo Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Markus Söder mô tả chiến thắng của ông Macron là một “tín hiệu tốt cho châu Âu”, điều này cho thấy sự gắn kết là đặc biệt quan trọng vào thời điểm hiện nay.

Cũng trong ngày 25/4, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã chúc mừng người đồng cấp Pháp Macron tái đắc cử, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường mối quan hệ song phương, với mục tiêu hai bên cùng có lợi.

APS dẫn tuyên bố của Tổng thống Algeria cho biết: "Điều này đặc biệt làm tôi rất vui mừng, nhân dịp ông tái đắc cử với tư cách là Tổng thống Cộng hòa Pháp, thay mặt người dân và chính phủ Algeria, cũng như nhân danh cá nhân, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất đến ông".

(theo Reuters, AFP)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-phap-macron-tai-dac-cu-ong-biden-hai-long-voi-ket-qua-duc-vui-mung-noi-tin-hieu-tot-cho-chau-au-181495.html