Tổng thống Pháp 'lạnh nhạt' với Mỹ, nói nhiều về ông Putin

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa tuyên bố châu Âu không thể phụ thuộc vào Mỹ về vấn đề an ninh và nhắc nhiều đến nước Nga cũng như nhà lãnh đạo Putin.

Tổng thống Pháp đột nhiên 'lạnh nhạt' với Mỹ, nói nhiều về ông Putin

Phát biểu tại thủ đô Paris, Tổng thống Pháp, đồng minh truyền thống của Mỹ, bất ngờ đề cập đến việc EU không thể phụ thuộc an ninh vào Washington, đồng thời gợi ý khả năng châu Âu nên xích lại gần Nga, dù rằng Tổng thống Putin là người muốn EU sụp đổ.

Theo giới phân tích, động thái này cho thấy mối quan hệ đồng minh truyền thống giữa EU-Mỹ đang có vấn đề và rạn nứt ngày càng được công khai, đặc biệt sau sự kiện Tổng thống Putin gặp Thủ tướng Đức Merkel với thỏa thuận về khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Quan hệ truyền thống Mỹ - Pháp tưởng như nồng ấm hơn từ tháng 4/2018 khi hai nhà lãnh đạo tỏ ra tâm đầu ý hợp, cùng nhau trồng cây lưu niệm trong vườn Nhà Trắng. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi từ sự cứng rắn và những hành động thái quá của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump đã bất ngờ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Tuy nhiên, lãnh đạo Pháp lại kêu gọi châu Âu giao thương với Iran bình thường và không vội ngả theo hành động của Mỹ.

Tiếp đến vào tháng 6/2018, Tổng thống Mỹ áp thuế lên mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu khiến quan hệ giữa hai bên trở nên xấu hơn. Thậm chí Tổng thống Pháp Macron phải lên tiếng chỉ trích hành động áp thuế trên của Mỹ là vi phạm luật pháp, đồng thời cảnh báo về chiến tranh.

Tổng thống Pháp và Tổng thống Nga

Theo chuyên giới phân tích, những quyết sách trên của Tổng thống Trump là cần thiết nhằm củng cố lợi ích và sức mạnh của nước Mỹ nhưng dường như đang đi quá xa, đẩy đồng minh truyền thống EU ngày càng ra xa họ hơn.

Trước đó, trong những lần phát biểu về an ninh EU, Tổng thống Pháp cho biết nước này muốn hợp tác với nhiều nước châu Âu trong đó có Nga.

Đáp lại hành động trên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng quan điểm của Tổng thống Pháp Macron không phải bột phát mà xuất phát từ những hành động của Mỹ trên trường quốc tế khiến nhiều nhà lãnh đạo phải suy nghĩ lại.

Trong cuộc phỏng vấn kênh truyền hình của Thụy Điển gần đây, Tổng thống Pháp Macron cũng cho rằng đối thoại với Ngalà cần thiết và ông luôn tôn trọng Tổng thống Putin dù giấc mơ của nhà lãnh đạo này là EU sụp đổ.

Khánh Huyền

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/tong-thong-phap-lanh-nhat-voi-my-noi-nhieu-ve-ong-putin-20180504224212421.htm