Tổng thống Pháp: 'IS đã sử dụng vũ khí hóa học tại Syria và Iraq'

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bình luận về các sự kiện đang diễn ra tại Syria và Iraq trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Tư.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm chống lại sự gia tăng của vũ khí hủy diệt hàng loạt, Tổng thống Pháp Macron khẳng định tổ chức khủng bố IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến ở Syria và Iraq

"IS đã sử dụng vũ khí hóa học tại Syria và Iraq", ông Macron đề cập về sự xuất hiện tràn lan của vũ khí hủy diệt hàng loạt trong các cuộc xung đột trong khu vực.

Trước đó, phía Nga và Syria liên tục đưa ra các lời cảnh báo về việc phe nổi dậy và khủng bố đã sẵn sàng tiến hành dàn dựng các vụ tấn công hóa học nhắm vào thường dân tại Idlib để đổ lỗi cho chính quyền Damascus.

Về vấn đề Iran, Tổng thống Pháp nói thêm rằng cộng đồng quốc tế phải phát triển một chiến lược dài hạn để đối phó với nước này mà không chỉ dựa vào các biện pháp trừng phạt và ngăn chặn.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xây dựng một chiến lược dài hạn để quản lý cuộc khủng hoảng này và không thể làm nguội tình hình bằng các biện pháp trừng phạt và ngăn chặn", Tổng thống Macron tuyên bố.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tong-thong-phap-is-da-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-tai-syria-va-iraq-127579.html