Tổng thống Pháp hứng chỉ trích vì mừng sinh nhật theo phong cách hoàng gia

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 16.12 tổ chức sinh nhật lần thứ 40 của ông tại lâu đài lịch sử thời vua Francois I, sự lựa chọn bị những người phản đối chỉ trích là 'xa rời nhân dân'.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hứng chỉ trích vì mừng sinh nhật 40 theo phong cách hoàng gia tại lâu đài Chambord, thung lũng Loire của Pháp. Ảnh: AFP

Tổng thống Emmanuel Macron, tròn 40 tuổi ngày 14.12, đang nghỉ cuối tuần cùng với đệ nhất phu nhân Brigitte và gia đình ở lâu đài Chambord, thung lũng Loire của Pháp, tờ La Nouvelle Republique cho hay. Chambord được xem là lâu đài của thời kỳ Phục Hưng nổi tiếng nhất thung lũng, cách Paris khoảng 200km.

Theo truyền thông Pháp, ông Emmanuel Macron và gia đình tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong số 440 phòng của lâu đài rộng lớn này. Theo AFP, một số nhà khách tiêu chuẩn 4 sao trong tòa lâu đài này có thể được cho thuê với giá từ 950- 1.200 USD mỗi dịp cuối tuần.

Điện Elysee cho biết, Tổng thống Pháp và vợ sử dụng tiền cá nhân để chi trả cho kỳ nghỉ của họ.

Tuy nhiên, việc vợ chồng ông Emmanuel Macron lựa chọn địa điểm xa hoa trên để tổ chức sinh nhật đã bị một số chính trị gia Pháp chỉ trích.

"Trong khi người Pháp bị tác động bởi thuế, tình trạng mất an ninh, vấn đề nhập cư, ông Macron lại kỷ niệm sinh nhật 40 tại Chambord", chính trị gia cánh hữu Nicolas Dupont-Aignan bày tỏ sự bất bình trên Twitter.

Lâu đài Chambord được vua Francois I (1494-1547) cho xây dựng gần 500 năm trước. Lâu đài rộng lớn nhất trong số các bất động sản lớn ở Loire có 365 ống khói và tọa lạc trên khu đất rộng 5.500 ha. Tòa lâu đài, thu hút khoảng 2 triệu du khách mỗi năm và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-phap-hung-chi-trich-vi-mung-sinh-nhat-theo-phong-cach-hoang-gia-581761.ldo