Tổng thống Pháp gặp Ngoại trưởng Iran để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Pháp Macron khẳng định rằng, ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết bất đồng hiện nay.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 23/8 có cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại Paris, trong bối cảnh các quốc gia đang cố gắng cứu vãn thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015.

Ngoại trưởng Iran Zarif (trái) gặp Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: Mehr News Agency

Ngoại trưởng Iran Zarif (trái) gặp Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: Mehr News Agency

Ngoại trưởng Iran trước đó cho biết, Tehran đang sẵn sàng hợp tác về đề xuất của Pháp cứu vãn thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, Iran sẽ không dung thứ cho việc Mỹ can thiệp vào Vùng Vịnh. Trong khi đó, Tổng thống Pháp khẳng định rằng, ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết bất đồng hiện nay.

Cuộc gặp diễn ra 1 ngày trước Hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra tại Pháp. Tổng thống Macron thừa nhận, có những bất đồng thực sự trong nội bộ G7 về Iran, nhưng ông sẽ cố gắng đưa ra các đề xuất trong các cuộc đối thoại như nới lỏng lập trường trừng phạt hay một cơ chế bồi thường để bù đắp các giới hạn mà Iran đang phải đối mặt./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-phap-gap-ngoai-truong-iran-de-cuu-van-thoa-thuan-hat-nhan-947819.vov