Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mắc Covid-19

Ngày 17-12, Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông Macron vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Cung điện Elyseé cho biết Tổng thống Macron được xét nghiệm Covid-19 sau khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu. Trước mắt, ông bị cách ly trong bảy ngày nhưng sẽ tiếp tục làm việc và xử lý công tác từ xa.

Tổng thống Pháp Macron phát biểu trong một sự kiện về khí hậu ngày 14-12 ở Paris. Ảnh: AP

Tổng thống Pháp Macron phát biểu trong một sự kiện về khí hậu ngày 14-12 ở Paris. Ảnh: AP

Theo Bloomberg, đại diện điện Elyseé từ chối cung cấp thông tin chi tiết về hoàn cảnh lây nhiễm hoặc nơi tổng thống sẽ bị cách ly.

Tổng thống Macron là nhà lãnh đạo thế giới gần đây nhất mắc Covid-19. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Trưởng đoàn đàm phán thương mại hậu Brexit của EU Michel Barnier, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, cựu Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Lemaire... đã trở thành bệnh nhân Covid-19.

Theo kế hoạch, Tổng thống Macron sẽ đến Lebanon vào tuần tới. Trước đó, ông đã gặp gỡ và ăn trưa cùng Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa vào ngày 16-12. Sky News cho biết 9 ngày trước, Tổng thống Macron đã tiếp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Paris kéo dài 2 ngày.

Để ngăn dịch Covid-19 lây lan, Pháp ban hành lệnh giới nghiêm kéo dài từ 20 giờ đến 6 giờ sáng, bắt đầu từ ngày 15-12 và dự kiến kéo dài tới cuối tháng 1 năm sau. Người vi phạm lần đầu bị phạt 135 euro (gần 4 triệu đồng), tái phạm có thể bị phạt 3.750 euro và ngồi tù 6 tháng.

Tính đến nay, theo trang thống kê Worldometers, hơn 59.300 người tử vong và hơn 2,4 triệu ca nhiễm ở Pháp. Riêng ngày 16-12, Pháp ghi nhận hơn 17.000 ca mắc mới, con số này khiến không ít người lo lắng.

Tương tự các quốc gia thuộc Liên minh châu ÂU (EU) khác, Pháp đang đặt hy vọng vào vắc-xin ngừa Covid-19. Thủ tướng Jean Castex hôm 16-12 thông báo nước này sẽ nhận được khoảng 1,16 triệu liều vắc-xin Covid-19 vào cuối năm nay và việc tiêm chủng có thể bắt đầu từ tuần cuối cùng của tháng 12. Đầu tháng 1-2021, Pháp sẽ nhận thêm 677.000 liều vắc-xin và 1,6 triệu liều vào tháng 2.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tong-thong-phap-emmanuel-macron-mac-covid-19-20201217164909841.htm