Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng sau khi chính phủ sụp đổ
Tên của Thủ tướng mới đã xuất hiện trên báo chí Pháp, bao gồm các nhân vật nổi tiếng và là đồng mình thân cận của Tổng thống Macron.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong bài phát biểu trên truyền hình vào thứ Năm (ngày 5/12), đã phản đối mạnh mẽ những lời kêu gọi ông từ chức trong bối cảnh Thủ tướng do ông chỉ định bị phế truất sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện.
Việc lần đầu tiên một chính phủ Pháp đương nhiệm bị lật đổ sau hơn 60 năm đã khiến nền kinh tế số 2 Eurozone càng chìm sâu hơn vào khủng hoảng.
Tổng thống Pháp đã sử dụng những bình luận đầu tiên của mình kể từ cuộc bỏ phiếu để chỉ trích "những người cực đoan" – Đảng Tập hợp Quốc gia (NR) cực hữu và Đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI) cực tả – vì đã "bắt tay" để lật đổ Thủ tướng Michel Barnier.
"Họ không nghĩ đến các bạn, những khó khăn và cuộc sống của các bạn", ông Macron nói trên truyền hình. "Họ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Cuộc bầu cử Tổng thống, cách chuẩn bị, đẩy nhanh cuộc bầu cử…".
Chính phủ của ông Barnier, chỉ tồn tại chưa đầy 3 tháng, đã sụp đổ sau nỗ lực thúc đẩy một gói ngân sách "thắt lưng buộc bụng" nhằm trấn an các nhà đầu tư và giảm mức thâm hụt đang phình ra của Pháp.
Sự hỗn loạn chính trị và triển vọng mờ nhạt về một giải pháp ngay lập tức đã khiến ngày càng nhiều nhà lập pháp yêu cầu Tổng thống Pháp từ chức, trong khi nhiệm kỳ của ông kéo dài đến năm 2027.
Trong một cuộc phỏng vấn ngay sau bài phát biểu của ông Macron, lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon cho rằng "các sự kiện sẽ buộc ông ấy phải ra đi".
Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, ông Macron đã nói rõ rằng ông"được bầu một cách dân chủ" và có ý định tiếp tục cho đến hết nhiệm kỳ.
"Trách nhiệm của tôi là đảm bảo các thể chế của chúng ta hoạt động… và bảo vệ mọi người. Tôi đã ở bên các bạn ngay từ đầu, qua những biến động xã hội, đại dịch Covid-19 và sự trở lại của chiến tranh ở châu Âu", ông Macron nói.
Mặc dù Tổng thống Pháp không nhắc đến tên bà Marine Le Pen, nhưng phần lớn sự tức giận của ông Macron đều nhắm vào nữ chính trị gia cực hữu – người mà ông đã đánh bại trong cả 2 cuộc bầu cử Tổng thống, cùng với các nhà lập pháp khác của Đảng NR cực hữu.
Ngoài ra, ông Macron cho biết ông sẽ bổ nhiệm một Thủ tướng mới "trong những ngày tới", người sẽ "thành lập một chính phủ vì lợi ích chung". Ông cũng cho biết chính phủ mới được bổ nhiệm sẽ đưa ra một "luật đặc biệt" để tránh tình trạng chính phủ đóng cửa theo "kiểu Mỹ" vào giữa tháng 12 và đệ trình dự luật ngân sách mới năm 2025 vào tháng tới.
Tên của một Thủ tướng mới đã xuất hiện trên báo chí Pháp, bao gồm Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau và đồng minh hàng đầu của ông Macron là chính trị gia trung dung nổi bật François Bayrou.
Minh Đức (Theo Politico EU)