Tổng thống Pháp E.Macron: Không đàm phán lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán lại nào về Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và cho biết, quyết định rút khỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ làm tổn hại cho lợi ích của Mỹ và người dân.

Trong bài phát biểu trên truyền hình bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng quyết định của ông Donald Trump là “mắc phải một sai lầm với lợi ích của đất nước mình, người dân Mỹ và tương lai của hành tinh chúng ta. Tối nay tôi khẳng định với các bạn: "Chúng tôi sẽ không thương lượng lại để có một thỏa thuận ít tham vọng hơn".

Ông M.Macron nói: "Nước Pháp tin tưởng vào bạn, thế giới tin tưởng vào bạn (Mỹ), nhưng hãy đừng nhầm lẫn về vấn đề khí hậu. Không có kế hoạch B bởi vì không có hành tinh B. Tôi xin khẳng định rõ ràng rằng thỏa thuận Paris vẫn không thể thay đổi và sẽ được thực thi không chỉ bởi Pháp mà còn tất cả các quốc gia khác".

"Với tất cả các nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân, công dân có trách nhiệm, những người thất vọng về quyết định của Tổng thống Mỹ, tôi muốn nói rằng họ sẽ tìm thấy ở Pháp như quê hương thứ hai.Tôi kêu gọi họ đến và làm việc với chúng tôi, để cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể về khí hậu, môi trường của chúng ta", ông Macron nói.

Ông Macron nói: "Chúng ta sẽ thành công bởi vì chúng ta cam kết đầy đủ, vì bất kỳ nơi nào chúng ta sống, dù chúng ta là ai, chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm: "Đưa hành tinh của chúng ta vĩ đại trở lại".

Ông Emmanuel Macron "nói kháy" khẩu hiệu mà ông Donald Trump trong thời gian tranh cử tổng thống là "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" thành "Đưa hành tinh của chúng ta vĩ đại trở lại".

Lãnh đạo ba nước Anh, Pháp và Đức đã ra tuyên bố chung lấy làm tiếc trước quyết định của Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp định Paris và khẳng định Hiệp định sẽ không thể đàm phán lại.

Trước đó,Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, cho rằng nó gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ, mất việc làm cho người dân, làm suy yếu chủ quyền quốc gia và gây bất lợi cho Mỹ.

Ông Donald Trump, nói: “Để hoàn thành nghĩa vụ của tôi nhằm bảo vệ đất nước và công dân, Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đối khí hậu. Nhưng Mỹ cũng bắt đầu đàm phán lại hiệp định này với các điều khoản hoàn toàn mới, công bằng với nước Mỹ, doanh nghiệp, công nhân, người dân và những người đóng thuế của nước Mỹ.

Sau quyết định của Tổng thống Donald Trump, nhiều nước, nhiều tổ chức, các chính trị gia trên thế giới... đã lên tiếng chỉ trích.

Ngày 12-12-2015, có hiệu lực ngày 4-11-2016 được coi là ngày lịch sử sau nhiều năm đàm phán, tạiHội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp), 195 quốc gia thành viên Công ước khung của LHQ về khí hậu đã ký Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ngăn chặn trái đất ấm lên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33048202-tong-thong-phap-e-macron-khong-dam-phan-lai-hiep-dinh-paris-ve-bien-doi-khi-hau.html