Tổng thống Pháp đưa ra kế hoạch 'phục hưng EU'

Ngày 4/3, trong bài viết được công bố trên một số tờ báo của Liên minh châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra kế hoạch 'phục hưng EU' của mình.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Ông Macron nhắc nhở người dân rằng lần bầu cử tới là cực kỳ quan trọng và cảnh báo EU đang trong nguy hiểm. Ông tự nhận bài viết của mình là một hồi chuông cảnh tỉnh, đồng thời mong muốn thúc đẩy những cải cách đối với liên minh.

Ông nhắc lại những căng thẳng tới từ chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Trump, việc Anh rời EU, việc Trung Quốc và Nga có những chính sách mạnh mẽ hơn là những thử thách mà EU phải vượt qua.

"Trong vài tuần tới, các cuộc bầu cử sẽ diễn ra và sẽ quyết định tương lai của châu lục này. châu Âu chưa bao giờ rơi vào khó khăn như hiện tại kể từ Thế chiến thứ 2", ông Macron viết. "Chủ nghĩa dân túy sẽ không mang lại gì. Đó chỉ là một sự huyễn hoặc bản thân".

Ông Macron cũng liệt kê một loạt sáng kiến mà EU có thể áp dụng để tự bảo vệ và bám sát hơn những giá trị cốt lõi của khối. Bài viết có đoạn: "Một hãng thông tấn châu Âu để bảo vệ các nền dân chủ sẽ giúp mỗi nước thành viên bảo vệ tiến trình bầu cử của mình trước những vụ tấn công mạng và sự xuyên tạc".

Ngoài ra, theo ông Macron, EU cũng nên cấm việc các đảng chính trị châu Âu nhận tài trợ từ bên ngoài, đồng thời cần có quy định cấm những phát ngôn mang tính bạo lực và hận thù trên Internet.

Ông cũng mong muốn thiết lập nên những chế tài chặt chẽ hơn, cấm nhiều công ty đi ngược lại lợi ích của khối, giống như Mỹ đã làm với chính sách "Nước Mỹ trước tiên".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-thong-phap-dua-ra-ke-hoach-phuc-hung-eu-post57895.html