Tổng thống Pháp cam kết tăng cường trấn áp các phần tử Hồi giáo cực đoan

Ngày 20/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết đẩy mạnh những nỗ lực trấn áp các phần tử Hồi giáo cực đoan tại quốc gia này.

Cảnh sát gác tại trường trung học ở Conflans Saint-Honorine, Pháp, sau vụ một giáo viên của trường bị sát hại ngày 17/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát gác tại trường trung học ở Conflans Saint-Honorine, Pháp, sau vụ một giáo viên của trường bị sát hại ngày 17/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời cam kết được đưa ra sau khi dư luận trong nước dậy sóng vì vụ một giáo viên lịch sử tại Pháp bị một đối tượng Hồi giáo cực đoan sát hại dã man ở ngoại ô Paris cách đây ít ngày.

Bộ Tư pháp cho biết nghi can sát hại thầy giáo Samuel Paty là Abdullakh Anzorov, 18 tuổi, người Chechnya thuộc LB Nga. Đối tượng mang theo dao, súng hơi và 5 bình gas, đã bị bắn chết sau khi có hành vi quyết liệt chống đối cảnh sát.

Phát biểu trong chuyến thăm tới vùng ngoại ô Conflans-Sainte-Honorine, nơi xảy ra vụ việc, Tổng thống Macron khẳng định chính phủ sẽ tăng cường hành động để đáp ứng mong mỏi của người dân trong nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan.

Sau vụ sát hại thầy giáo Paty (ngày 16/10), cảnh sát Pháp đã thực hiện hàng chục cuộc bố ráp nhằm vào các địa điểm tình nghi liên quan. Chính phủ Pháp mới đây cũng đã yêu cầu đóng cửa một đền thờ Hồi giáo và chuẩn bị giải tán một nhóm ủng hộ các tay súng Hồi giáo.

Theo Tổng thống Macron, nhóm có tên Cheikh Yassine Collective sẽ bị giải tán vì "liên can trực tiếp" tới vụ việc. Cảnh sát đã bắt giữ thủ lĩnh của nhóm này, phần tử Hồi giáo cực đoan Abdelhakim Sefrioui, vì đăng tải một video trên YouTube miệt thị nạn nhân.

Cảnh sát đã tạm giữ 10 người liên quan tới vụ việc, trong đó có 5 học sinh nghi đã chỉ điểm giáo viên của mình cho thủ phạm để được tiền thưởng và một phụ huynh đã kích động làn sóng phản đối việc giáo viên nói trên cho học sinh xem tranh biếm họa nhà tiên tri Mohamed trong giờ học.

Vụ việc đã gây chấn động dư luận nước Pháp và khiến nhiều người liên tưởng đến làn sóng khủng bố của những đối tượng Hồi giáo cực đoan hồi năm 2015 sau khi tòa soạn báo Charlie Hebdo đăng tải các hình ảnh biếm họa về đấng tiên tri Mohammed. Tổng thống Macron đã gọi đây là vụ tấn công của "phần tử khủng bố Hồi giáo".

Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-phap-cam-ket-tang-cuong-tran-ap-cac-phan-tu-hoi-giao-cuc-doan-20201021144420799.htm