Tổng thống Pháp bị người lạ tấn công

Sự việc hy hữu xảy ra khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang bước đến gần một đám đông người dân thì bất chợt bị một người đàn ông tát vào mặt.

Đầu tuần này, Tổng thống Macron đã có chuyến thăm đến vùng Drome ở đông nam nước Pháp, nơi ông đã gặp các chủ nhà hàng và sinh viên để trao đổi về việc trở lại cuộc sống bình thường.

Theo đoạn video được quay lại, ông Macron khi đó đang tiến về phía đám đông người dân đứng cách sau một lớp rào chắn. Vị Tổng thống này đã đưa tay ra chào đón một người đàn ông mặc áo xanh và bịt khẩu trang.

Người này sau đó hét lên: "Đả đảo Macronia" rồi tát vào mặt Tổng thống Macron. Đội ngũ an ninh đã nhanh chóng trấn áp kẻ quá khích và đưa ông Macron rời khỏi hiện trường.

Ít nhất 2 người liên quan tới vụ việc đã bị bắt giữ, đài phát thanh RMC đưa tin. Danh tính của người đàn ông đã tấn công Macron và động cơ của anh ta, không rõ ràng.

Thủ tướng Pháp Jean Castex cho rằng cuộc tấn công này là một hành động xúc phạm nền dân chủ.

Đây không phải là lần đầu Tổng thống Macron bị tấn công ngoài đường. Vào năm 2016, khi còn là Bộ trưởng Kinh tế, ông Macron đã bị một nhóm công đoàn cực hữu ném trứng trong một cuộc đình công cải cách lao động.

Bắc Hệp

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/tong-thong-phap-bi-nguoi-la-tan-cong-post108553.html