Tổng thống Peru tuyên bố giải tán Quốc hội

Ngày 30/9, Tổng thống Peru Martin Vizcarra tuyên bố đang giải tán Quốc hội.

Các nhà lập pháp Peru phản ứng trong một phiên họp Quốc hội ở Lima, Peru, ngày 30/9. (Nguồn: Reuters)

Sau khi cơ quan này bất tuân những cảnh báo và đã bầu lên một thành viên mới của Tòa án Hiến pháp, mở đường cho các nhà lập pháp đối lập chuẩn bị một hành động để buộc tội người đứng đầu nhà nước Peru, ngày 30/9, Tổng thống Peru Martin Vizcarra tuyên bố đang giải tán Quốc hội.

Ông Vizcarra nhấn mạnh, quyết định của mình là một phần trong các quyền hiến định và khẳng định ông sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử cơ quan lập pháp mới. Ông đã đổ lỗi cho các nghị sỹ là liên tục cố gắng phong tỏa cuộc cải tổ chống tham nhũng của ông.

Trong một phiên họp toàn thể, các nghị sỹ đối lập đã cáo buộc Tổng thống Vizcarra là vượt quá ranh giới của hiến pháp, và khẳng định họ sẽ tìm cách lật đổ ông do ông thiếu đạo được để điều hành chính phủ.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-peru-tuyen-bo-giai-tan-quoc-hoi-101984.html