Tổng thống Pakistan kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ mọi hạn chế tại Kashmir

Ngày 12/9, Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã kêu gọi Ấn Độ lập tức dỡ bỏ mọi hạn chế đối với người dân ở khu vực Kashmir tranh chấp, phớt lờ lời kêu gọi của phe đối lập yêu cầu Thủ tướng Imran Khan từ chức với lý do khả năng lãnh đạo yếu kém.

Tổng thống Pakistan Arif Alvi. (Nguồn: Jang.com)

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Arif Alvi lên án những hành động vi phạm nhân quyền liên tiếp tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Phát biểu này được đưa ra sau vài tuần Ấn Độ hủy bỏ cơ chế đặc biệt của Kashmir, châm ngòi cho các cuộc tuần hành trên khắp Pakistan.

Thông điệp của ông Alvi cũng được đưa ra một ngày trước khi Thủ tướng Khan dự kiến tổ chức một cuộc tuần hành tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân Kashmir, vốn bị chia cắt thành 2 phần do Pakistan và Ấn Độ kiểm soát và đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này.

PV.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-pakistan-keu-goi-an-do-do-bo-moi-han-che-tai-kashmir-101049.html